01/02/2019 09:23 GMT+7

Nhật sẽ tiếp tục chơi 'thực dụng' trước Qatar

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Đó là khẳng định của HLV Hajime Moriyasu trước trận Nhật gặp Qatar đêm 1-2 ở chung kết Asian Cup 2019. Nếu Nhật vô địch thì ông Moriyasu sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử vô địch giải đấu với tư cách cầu thủ, lẫn HLV.

Nhật sẽ tiếp tục chơi thực dụng trước Qatar - Ảnh 1.

HLV Hajime Moriyasu khẳng định Nhật sẽ tiếp tục đá thực dụng trước Qatar - Ảnh: Reuters

Trong 6 trận đã đấu ở giải này, tuyển Nhật đều toàn thắng với lối đá được đánh giá là "xù xì" và thực dụng đậm chất châu Âu. 

Họ không chơi tấn công dồn dập dù gặp các đối thủ yếu hơn rất nhiều, trái lại họ luôn thận trọng chủ động đá chắc chắn theo kiểu "ru ngủ" trước khi tận dụng sơ hở của đối thủ để tung ra "nhát kiếm định mệnh". 

Ở trận chung kết với Qatar vào tối nay, Nhật một lần nữa được nhận định là kèo trên chấp đối thủ:đồng banh, nửa trái. Nhưng HLV tuyển Nhật Hajime Moriyasu khẳng định đoàn quân Samurai sẽ không chơi tấn công mà tiếp tục lối đá thực dụng như mọi khi. 

Ông Moriyasu nói: "Chúng tôi biết Qatar là đội rất mạnh, họ đã ghi 16 bàn thắng và giữ sạch lưới từ đầu giải. Nhưng điều đó chẳng có vấn đề gì, chúng tôi sẽ tiếp tục đá giống như những trận vừa qua. Chúng tôi sẽ phân tích chiến thuật của họ và sẽ thể hiện tốt nhất những gì mình có". 

Điểm mạnh của Nhật là hàng thủ được tổ chức rất tốt, cùng những đường chuyền có độ chính xác rất cao và hiệu quả. Đặc biệt các cầu thủ Nhật đang rất tự tin sau khi đè bẹp ứng viên số 1 Iran 3-0 ở trận bán kết.  

HLV Moriyasu cho biết: "Chúng tôi đã tiến bộ và chơi ngày càng gắn kết suốt giải đấu. Tôi muốn các cầu thủ phải trình diễn sự đoàn kết đó trên sân ở trận chung kết tới đây. Chúng tôi đã vào chung kết và các cầu thủ giờ đây rất tự tin vào năng lực của họ".

Khi còn là cầu thủ ông Moriyasu từng đoạt chức vô địch Asian Cup 1992 cùng đội tuyển Nhật. Nếu Nhật tiếp tục vô địch ở giải đấu năm nay thì chiến lược gia 43 tuổi này sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử đăng quang với tư cách cầu thủ, lẫn HLV. 

Nhưng ông Moriyasu khẳng định sẽ không quan tâm về điều này, mà chỉ muốn mang cúp về nhà: "Tôi không quá hứng thứ với những kỉ lục cá nhân, tôi chỉ muốn chức vô địch cùng với đội. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang cúp về nhà". 

Asian Cup: báo Nhật vạch 3 điểm yếu của Qatar Asian Cup: báo Nhật vạch 3 điểm yếu của Qatar

TTO - Trước trận đấu tranh chức vô địch tại giải đấu bóng đá lớn nhất châu Á, tờ báo Sports Hochi uy tín của Nhật đã "bắt mạch" đối thủ và chỉ ra 3 bất lợi mà đội bóng nước mình có thể tận dụng để giành chiến thắng chung cuộc.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên