26/09/2015 09:15 GMT+7

​Nhà vô địch SEA Games 1959 qua đời

S.H
S.H

TTO- Sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh nặng (hai lần bị tai biến mạch máu não), cựu HLV trưởng đội tuyển bóng đá miền nam VN- ông Nguyễn Ngọc Thanh- đã qua đời vào lúc 18 giờ 30 ngày 25-9 . Lễ nhập quan diễn ra tại tư gia số 2C2 Thích Quảng Đức- Phú Nhuận- TP.HCM vào 8 giờ sáng 26-9.

Cố danh thủ Nguyễn Ngọc Thanh, sinh ngày 28-3-1936 tại Bạc Liêu (ông thường được giới bóng đá gọi tên thân mật là Coach Thanh) từng đoạt HCV bóng đá tại SEA Games đầu tiên (lúc đó gọi là SEAP Games) vào năm 1959 tại Bangkok- Thái Lan. Sau chức vô địch Giải bóng đá Merdeka tại Malaysia năm 1966, ông Thanh treo giày để theo học các lớp HLV quốc tế do FIFA tổ chức.

Năm 1969, ông trở thành người VN đầu tiên có bằng HLV quốc tế loại ưu do FIFA cấp. Trước năm 1975, ông từng được chỉ định làm HLV trưởng đội tuyển miền nam VN dự các giải đấu quốc tế và khu vực.

Thuở còn thi đấu, tiền vệ  Nguyễn Ngọc Thanh nhiều lần được LĐBĐ châu Á (AFC) chọn tham gia đội tuyển châu Á. Không chỉ giỏi đá bóng, ông còn là một trong rất ít tuyển thủ viết và nói lưu loát tiếng Anh lẫn tiếng Pháp.

Lễ di quan diễn ra lúc 6 giờ 30 sáng 28-9, sau đó sẽ được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

 

 

Hai nhà vô địch SEA Games 1959, hai cố danh thủ Nguyễn Ngọc Thanh và Hà Tam (phải) chụp ảnh lưu niệm với chiếc HCV SEAP Games 1959 vào cuối năm 2008. Ảnh: S.H

 

S.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên