14/12/2018 09:00 GMT+7

Nha Trang 'trị bệnh' chiếm đường đậu xe

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Sau bài viết “Nha Trang bàn giải pháp chống kẹt xe” (Tuổi Trẻ ngày 11-12), nhiều bạn đọc phản ảnh nạn ùn tắc giao thông ở TP Nha Trang còn do lòng đường bị chiếm dụng tràn lan làm bãi dừng, đậu xe.

Nha Trang trị bệnh chiếm đường đậu xe - Ảnh 1.

Xe khách du lịch đậu chiếm vỉa hè đường Trần Phú, TP Nha Trang - Ảnh: P.S.NGÂN

Chiều 13-12, ông Ngô Khắc Thinh, phó Phòng quản lý đô thị (QLĐT) TP Nha Trang, cho biết từ ngày 15-12 hàng loạt khu vực, tuyến đường sẽ cấm dừng, đậu xe theo quyết định của UBND TP Nha Trang vừa ban hành.

Nhà hàng, khách sạn không bãi ôtô

Theo Phòng QLĐT TP Nha Trang, trong gần hai năm vừa qua, lượng xe của dân cư trên địa bàn đã tăng quá nhiều. 

Trong đó, riêng năm 2017 ôtô tăng hơn 60% so với năm 2015 và môtô tăng gần 13%. Đó là mức tăng vượt ngoài "định hướng phát triển đến năm 2020" theo đề án phát triển, tổ chức giao thông đường bộ TP Nha Trang mà UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt. 

Bên cạnh đó, hiện nay lượng xe ngoài tỉnh đến lưu thông trong TP Nha Trang mỗi ngày tới hơn 1.800 ôtô. Khách du lịch tăng đột biến cũng khiến ôtô tăng theo...

Trong khi đó, Phòng QLĐT TP Nha Trang thừa nhận hiện nay việc chiếm dụng vỉa hè làm nơi để xe máy, chiếm dụng lòng đường làm nơi đậu ôtô xảy ra khá phổ biến tại TP Nha Trang. 

Nguyên nhân, ngoài lượng xe tăng, theo Phòng QLĐT TP Nha Trang, trên địa bàn này có 16 trường học các cấp, với gần 10.000 học sinh đi lại hằng ngày và phụ huynh đưa đón con thường chiếm dụng lòng đường làm nơi đậu xe, gây hỗn loạn và ùn tắc giao thông.

Mặt khác, ở ba phường Lộc Thọ, Tân Lập và Phước Tiến có 383 cơ sở lưu trú với 20.500 phòng, khả năng tiếp đón đến hơn 30.300 lượt khách/ngày. Do vậy lưu lượng xe lưu thông đưa đón trên các tuyến đường là khá lớn. 

Thế nhưng, theo Phòng QLĐT TP Nha Trang, các cơ sở kinh doanh lưu trú này không có bãi đậu xe trong khuôn viên cơ sở kinh doanh, nên dẫn đến tình trạng các loại ôtô đưa đón khách du lịch chiếm dụng lòng đường thường xuyên, gây ùn tắc giao thông. 

Dọc hai bên 31 tuyến đường trung tâm TP đã được Phòng QLĐT TP Nha Trang kiểm đếm, hầu hết các cơ sở kinh doanh đều không có phương án bố trí bãi đậu xe của khách nên việc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để đậu xe là thường xuyên. 

Tất cả các cơ sở lưu trú, nhà hàng dọc đường Trần Phú chỉ có bãi đỗ xe hai bánh và ôtô từ 7 chỗ trở xuống. Còn ôtô trên 7 chỗ đưa đón khách và ôtô của khách dự hội nghị, tiệc cưới đều không có bãi đậu. 

Phòng QLĐT TP Nha Trang cũng đã "điểm danh" 21 cơ sở nhà hàng tiệc cưới "đầy sao" nhưng tất cả đều chỉ có bãi xe đủ dùng cho xe hai bánh, còn ôtô dự tiệc cưới thì chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để đậu!

Nha Trang trị bệnh chiếm đường đậu xe - Ảnh 2.

Taxi chiếm lòng đường Trần Phú làm chỗ đậu xe chờ đón khách trước Nha Trang Center - Ảnh: P.S.NGÂN

Cấm cả dừng, đậu xe để tránh "lách luật"

Ông Ngô Khắc Thinh cho biết thời gian qua trên các đường có xe lưu thông vượt quá mức như đường Trần Phú ven biển, đường Nguyễn Thị Minh Khai..., TP Nha Trang đã có quy định, đặt biển cấm dừng hoặc cấm đậu xe tại một số đoạn. 

Thế nhưng quy định đó đã bị các lái xe, chủ cơ sở kinh doanh "lách luật" cấm đậu xe bằng cách đậu xe nhưng vẫn nổ máy để cãi là xe đang dừng. 

Vì vậy, sắp đến TP Nha Trang sẽ có quy định và đặt biển cấm cả dừng và đậu xe trên những tuyến đường hoặc đoạn đường, khu vực thường bị chiếm dụng lòng đường dừng, đậu xe gây ảnh hưởng giao thông.

Trước mắt, kể từ ngày 15-12 sẽ thực hiện quy định cấm dừng, cấm đậu ôtô trên hàng loạt vị trí, tuyến đường. 

Hiện nay, Phòng QLĐT TP Nha Trang đang tiếp tục đề xuất cấm dừng, đậu xe trên nhiều tuyến đường khác theo các hình thức cấm hẳn, cấm theo giờ cao điểm hoặc cấm các loại xe tải, xe khách số lượng lớn. 

Còn về lâu dài, sẽ kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng TP, Sở GTVT TP tăng cường giám sát việc cấp phép, thi công các công trình trên địa bàn TP Nha Trang phải thực hiện đúng quy định, quy chuẩn xây dựng các hạng mục phục vụ giao thông.

Đề nghị tăng phí sử dụng vỉa hè

Theo ông Ngô Khắc Thinh, hiện nay mức phí sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông quá thấp, dẫn đến cá nhân và tổ chức chiếm dụng diện tích vỉa hè khá lớn với thời gian sử dụng quá lâu khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường dành cho xe chạy làm cản trở và mất an toàn giao thông.

Để đảm bảo công bằng cho việc sử dụng vỉa hè không vì mục đích giao thông, cũng như hạn chế thấp nhất việc chiếm dụng vỉa hè, Phòng QLĐT TP Nha Trang đã đề xuất tăng mức thu phí với mọi đối tượng "sử dụng vỉa hè cao".

Trong đó, mức đề nghị thu cao nhất là với các cửa hàng, cửa hiệu, nhà hàng, khách sạn. Việc thu phí tính theo giờ sử dụng vỉa hè và thu tương đương phí đậu ôtô là 20.000 đồng/giờ...

Cấm dừng, đậu xe trên nhiều đường ở Nha Trang Cấm dừng, đậu xe trên nhiều đường ở Nha Trang

TTO - Theo quyết định của UBND TP Nha Trang, kể từ ngày 15-12 sẽ phân luồng giao thông tại một số tuyến đường, khu vực trên địa bàn TP.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên