06/07/2020 17:48 GMT+7

Nguyên tổng giám đốc Công ty Xổ số Đồng Nai lãnh án 16 năm tù

HÀ MI
HÀ MI

TTO - Sau nhiều ngày xét xử, chiều 6-7, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Minh (nguyên tổng giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai) 16 năm tù về tội tham ô tài sản.

Nguyên tổng giám đốc Công ty Xổ số Đồng Nai lãnh án 16 năm tù - Ảnh 1.

Các bị cáo đang nghe tuyên án - Ảnh: H.M.

Cùng tội danh trên, tòa đã tuyên mức án 14 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Thùy Oanh (62 tuổi, nguyên kế toán trưởng).

Đối với các bị cáo Đào Ngọc Hoàng (nguyên trưởng phòng), Khương Thái Học (nguyên phó trưởng phòng chính sách lao động, Sở Lao động - thương binh và xã hội Đồng Nai), Cao Thị Cúc (phó trưởng phòng nghiệp vụ 2, Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính Đồng Nai) bị truy tố về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", hội đồng xét xử chưa thống nhất với quan điểm truy tố của Viện KSND tối cao (ủy quyền cho Viện KSND Đồng Nai giữ quyền công tố tại tòa sơ thẩm - PV). 

Cụ thể, hội đồng xét xử cho rằng truy tố chưa đúng tội danh nên chuyển đổi hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và tuyên bị cáo Hoàng 3 năm tù và Học, Cúc cùng mức án từ 2 năm nhưng đều cho hưởng án treo.

Tòa cũng tuyên bị cáo Lâm Duy Tín (nguyên phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội Đồng Nai), Trần Thị Dung (nguyên chủ tịch HĐTV Công ty XSKT Đồng Nai) cùng mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về hành vi "thiếu trách nhiệm".

Các bị cáo nghe tuyên án - Video: H.M.

Theo hội đồng xét xử, Công ty XSKT Đồng Nai là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ sở hữu. Từ năm 2008-2012, trong quá trình quản lý, điều hành công ty, các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm pháp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 79 tỉ đồng.

Cụ thể, từ năm 2008 đến 2012, ông Minh chỉ đạo Oanh nâng hệ số điều chỉnh, tăng thêm mức lương tối thiểu sai quy định. Còn Oanh với vai trò là kế toán trưởng, dù biết sai nhưng vì vụ lợi cho bản thân và nhân viên công ty nên cố tình làm trái quy định.

Cũng theo hội đồng xét xử, trong khoảng thời gian trên các bị cáo đã gây thất thoát gần 79 tỉ đồng ngân sách nhà nước, trong đó bị cáo Minh đã chiếm đoạt số tiền gần 4,2 tỉ đồng, Oanh chiếm đoạt hơn 3,7 tỉ đồng. 

Trong số tiền thất thoát hơn 70 tỉ đồng còn lại, Minh chỉ đạo chi cho 72 người lao động của công ty với mức lượng cao hơn quy định…

Đối với bị cáo Lâm Duy Tín khi giữ chức phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội Đồng Nai và bị cáo Trần Thị Dung, chủ tịch hội đồng thành viên Công ty XSKT Đồng Nai, đã thiếu trách nhiệm trong công tác tham mưu, duyệt quỹ lương để cho các bị cáo khác sai phạm, gây thất thoát gần 79 tỉ đồng ngân sách nhà nước.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử cho rằng việc tuyên mức án có thấp hơn so với mức án do Viện KSND đề nghị là các bị cáo đầu vụ đã bỏ tiền bồi thường khắc phục hậu quả, nhân thân tốt… 

Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng tuyên tịch thu 21 tỉ đồng từ số tiền chi sai cho người lao động và những người lao động đã nhận số tiền này phải có trách nhiệm trả lại…

Xét xử nguyên tổng giám đốc Công ty Xổ số Đồng Nai tham ô tài sản Xét xử nguyên tổng giám đốc Công ty Xổ số Đồng Nai tham ô tài sản

TTO - Ngày 23-6, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Minh cùng 6 bị cáo khác liên quan vụ tham ô tài sản, gây thất thoát số tiền gần 79 tỉ đồng tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.

HÀ MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên