09/06/2018 11:19 GMT+7

Người trong cuộc nói gì về cáo buộc dàn xếp tỉ số

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Giữa tuần này, VPF và nhận được thông tin từ công ty Sportrada - đối tác về phòng chống tiêu cực của VPF - cho rằng có dấu hiệu dàn xếp tỉ số của các trận Đắk Lắk - Huế 3-3, Công An Nhân Dân - Viettel 0-4, Long An - XM Fico Tây Ninh 2-1.

Người trong cuộc nói gì về cáo buộc dàn xếp tỉ số - Ảnh 1.

Chiến thắng 2-1 của Long An trước XM Fico Tây Ninh ở vòng 6 giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2018 bị nghi ngờ dàn xếp tỉ số - Ảnh: ANH HUY

Trước thông tin trên, Tuổi Trẻ Online đã có cuộc trao đổi với các lãnh đạo, HLV các đội bóng bị cáo giác dính líu tới việc dàn xếp tỉ số.

Giám đốc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Huế, cựu danh thủ Đoàn Phùng đã không giấu được sự phẫn nộ trước thông tin Huế bị cáo buộc dàn xếp tỉ số trận hòa 3-3 trên sân Buôn Mê Thuột hồi tuần qua. Ông Phùng cho rằng: "Tất cả chỉ mới là thông tin ban đầu. Thông tin ấy liệu có đủ cơ sở hay không? Nếu như ban điều hành giải bóng đá hạng nhất 2018 cho rằng đó là thông tin chưa cụ thể, cần phải làm rõ hơn thì phải phối hợp với VFF và Bộ công an để điều tra, tìm hiểu cặn kẽ chứ sao lại đưa ra công luận sớm như vậy…".

Ông Phùng nói thêm: "Chúng tôi chỉ mới biết thông tin qua báo chí. VPF và ban điều hành giải chưa có động thái gì với đội Huế. Nếu họ gởi văn bản thì chúng tôi sẽ phản hồi ngay, bởi thông tin như thế làm ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của cầu thủ".

"Chưa kể nguồn tin chưa được xác minh ấy đã gây nên sự ngờ vực từ phía khán giả Huế với CLB. Đó là điều rất không hay. Nếu cho rằng chúng tôi móc ngoặt dàn xếp tỉ số thì tại sao Đắk Lắk không thắng trước lượt đi và Huế thắng ngược ở lượt về mà lại đá hòa? Hết sức phi lý bởi thông tin bị gán ghép này…".

HLV Đặng Phương Nam cũng không đồng tình với cáo buộc: "Viettel đặt mục tiêu thăng hạng, tăng cường cầu thủ từ Hoàng Anh Gia Lai thì hà cớ gì phải chơi trò tiêu cực. Chúng tôi có đủ năng lực chuyên môn để đá thắng thì tại sao lại chơi trò dàn xếp tỉ số. Tôi không quan tâm chuyện đó, bởi Viettel không chỉ thắng mà còn thắng đậm Công An Nhân Dân đến 4-0…".

Trưởng đoàn bóng đá Long An - ông Lê Minh Trí - khẳng định: "Long An là đội bóng nổi tiếng cả nước về cách làm, chơi bóng đá sạch và đẹp. Kể cả khi rớt hạng, chúng tôi cũng chưa từng đi xin điểm đối phương. Mùa này, Long An đặt mục tiêu thăng hạng, quyết đấu trong từng trận. Như trận thắng XM Fico Tây Ninh 2-1, trung vệ Hoàng Lâm và nhiều cầu thủ khác đã ôm nhau khóc nức nở vì hạnh phúc".

"Vậy mà chiến thắng ấy lại bị gán ghép là dàn xếp tỉ số! Điều phi lý ấy đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần của cầu thủ trước vòng 7, hình ảnh của CLB bị tổn thương nghiêm trọng. Nói thật, tôi rất nghi ngờ về những dữ liệu lẫn lời cảnh báo mà Sportrada gởi cho ban điều hành giải hạng nhất và VPF…".

Ông Võ Thành Danh - trưởng đoàn bóng đá Đắk Lắk - cũng phản ứng gay gắt khi cho rằng: "Sau chuỗi trận không thành công, thầy trò chúng tôi dốc hết sức đánh bại Huế để cải thiện thành tích. Tiếc rằng lực bất tòng tâm và mãi đến phút 90+4 mới gỡ hòa 3-3. Cầu thủ nỗ lực như vậy không được ghi nhận mà còn ngờ vực là sao, tôi không hiểu được?".

"Tại sao VPF và ban điều hành không kết hợp với các cơ quan chức năng điều tra cho rõ ngọn ngành mà lại tung tin ra dư luận, làm xấu đi hình ảnh của CLB và cầu thủ? Chúng tôi phải giải thích thế nào để lãnh đạo địa phương và người hâm mộ Đắk Lắk hiểu rõ để xua tan sự ngờ vực này? Thông tin của Sportrada liệu có chính xác, có đủ độ tin cậy không mà VPF lại cung cấp thông tin ra ngoài gây nên sự ngờ vực cho giải đấu…".

Trả lời báo chí trong cuộc phỏng vấn tối 8-6, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT công ty VPF cho rằng: "Đó là thông tin cảnh báo mà đối tác Sportrada gởi tới VPF. Cần phải phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ thực hư sự cáo giác này có chính xác hay không".

"Thật đáng tiếc khi thông tin này bị tuồn ra ngoài. Đó là lỗi công tác lưu trữ văn thư của VPF không tốt. Từ đó đã dẫn tới sự phản ứng của các CLB và gây hoang mang trong dư luận. Chúng tôi sẽ chấn chỉnh việc này trong thời gian tới...".

VFF nhờ công an điều tra ba trận giải Hạng nhất nghi có dàn xếp VFF nhờ công an điều tra ba trận giải Hạng nhất nghi có dàn xếp

TTO - Ngày 7-6, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết ba trận đấu của giải Hạng nhất quốc gia 2018 bị cảnh báo có dấu hiệu dàn xếp tỉ số.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên