23/08/2020 11:42 GMT+7

Người nghèo đi chợ miễn phí ở Đà Nẵng, còn được phát khẩu trang

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Siêu thị di dộng miễn phí với nhiều loại rau củ, thịt cá và lương thực dành cho các hộ nghèo khó, làm ấm lòng người giữa thời dịch ở Đà Nẵng.

Người nghèo đi chợ miễn phí ở Đà Nẵng, còn được phát khẩu trang - Ảnh 1.

Chọn rau xanh cho người khó khăn tại siêu thị di động - Ảnh: TẤN LỰC

Sáng 23-8, siêu thị di động mùa COVID-19 của nhóm công tác xã hội Chuyên nghiệp Đà Nẵng tổ chức buổi đầu tiên tại 154 Hà Huy Tập, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Trước đó, 200 phiếu mua sắm miễn phí đã được nhóm phối hợp với chính quyền các phường tại quận Thanh Khê phát tới tận tay người nghèo, hoàn cảnh khó khăn do đại dịch.

Đến với phiên mua sắm, mọi người được tự do lựa chọn những phần thực phẩm, lương thực cần thiết như mì gói, miến dong, gạo, gia vị, sữa, trứng, thịt cá và rau củ quả các loại. Ngoài ra các sản phẩm phòng dịch như dung dịch sát khuẩn, nước muối sinh lý, khẩu trang cũng được cung cấp miễn phí. 

Giá trị trung bình của mỗi phần quà khoảng 300.000 đồng.

Việc phòng chống dịch tại phiên mua sắm được ban tổ chức chú ý rất kỹ. Mỗi người dân trước khi vào mua sắm phải rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, mang khẩu trang và găng tay cao su. Mỗi lượt mua sắm chỉ có 2 người vào cùng lúc, những người chưa đến lượt được sắp xếp ngồi giãn cách chờ đến phiên mình.

Bà Trương Thị Như Hoa (50 tuổi), trưởng nhóm, cho biết đây là siêu thị di động đầu tiên nhóm tổ chức cho quận Thanh Khê. Mục tiêu của nhóm là sẽ tổ chức mô hình này cho 7 quận huyện tại Đà Nẵng để chia sẻ với người khó khăn, chung tay vượt qua đại dịch. 

Các phần lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm được nhóm vận động từ các doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Chi phí hàng hóa cho mỗi phiên mua sắm khoảng 70 triệu đồng.

Cầm trên tay 2 túi hàng nặng, chị Cao Thị Mỹ Trang (42 tuổi) trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, chia sẻ sự xúc động và trân trọng sự sẻ chia kịp thời trong lúc khó khăn. Chị Trang cho biết ngày thường hành nghề bán vé số để nuôi 2 con và mẹ chồng. Dịch bệnh ập tới, chị thất nghiệp, lại thêm khuyết tật ở chân nên không làm lụng được gì, chi tiêu trong gia đình rất căng. 

Với chỗ thịt cá, rau củ vừa nhận được, cả gia đình chị có thể yên tâm không phải lo lắng trong tuần này.

Người nghèo đi chợ miễn phí ở Đà Nẵng, còn được phát khẩu trang - Ảnh 2.

Các thành viên nhóm thiện nguyện cho rau củ, trái cây vào túi nhỏ - Ảnh: TẤN LỰC

Người nghèo đi chợ miễn phí ở Đà Nẵng, còn được phát khẩu trang - Ảnh 3.

Xếp chanh lên hàng rau quả - Ảnh: TẤN LỰC

Người nghèo đi chợ miễn phí ở Đà Nẵng, còn được phát khẩu trang - Ảnh 4.

Người dân tới mua sắm được rửa tay sát khuẩn - Ảnh: TẤN LỰC

Người nghèo đi chợ miễn phí ở Đà Nẵng, còn được phát khẩu trang - Ảnh 5.

Và ngồi giãn cách chờ đợi đến lượt mình - Ảnh: TẤN LỰC

Người nghèo đi chợ miễn phí ở Đà Nẵng, còn được phát khẩu trang - Ảnh 6.

Tình nguyện viên mặc áo bảo hộ phụ giúp người khuyết tật mua sắm - Ảnh: TẤN LỰC

Người nghèo đi chợ miễn phí ở Đà Nẵng, còn được phát khẩu trang - Ảnh 7.

Cụ già nhờ bạn tình nguyện viên lấy giúp trái cây - Ảnh: TẤN LỰC

Người nghèo đi chợ miễn phí ở Đà Nẵng, còn được phát khẩu trang - Ảnh 8.

Gian hàng trứng sữa được nhiều người lựa chọn - Ảnh: TẤN LỰC

Người nghèo đi chợ miễn phí ở Đà Nẵng, còn được phát khẩu trang - Ảnh 9.

Trước khi ra về người dân nhận khẩu trang tại ATM khẩu trang - Ảnh: TẤN LỰC

Khi người Đà Nẵng sẻ chia Khi người Đà Nẵng sẻ chia

TTO - Giữa khó khăn bủa vây (hơn 300 ca nhiễm và hàng chục nghìn người cách ly), Đà Nẵng cũng bước vào giai đoạn cách ly xã hội thứ hai nhưng thành phố này vẫn sẵn sàng sẻ chia với các tỉnh có dịch, với miền Trung ruột thịt.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên