Tag: Người lao động

Chính phủ Anh siết chặt quy định cấp thị thực

Nhằm giảm lượng người nhập cư, Vương quốc Anh đã tăng mức quy định thu nhập tối thiểu để một cá nhân được bảo lãnh cho người thân trong gia đình đến nước này.

Công ty có được phép giữ căn cước công dân của người lao động?

Tôi xin việc tại công ty bảo vệ và khi ký hợp đồng, công ty có đề cập sẽ giữ căn cước công dân của tôi 7 ngày để làm hồ sơ.

Vì sao tỉ lệ chọi ứng tuyển vào Vinamilk cao?

1:150 là tỉ lệ chọi trung bình cho vị trí marketing của Vinamilk

Chủ doanh nghiệp không trả sổ bảo hiểm xã hội phải làm sao?

Tôi xin nghỉ việc ở công ty nhưng sau 6 tháng công ty vẫn chưa trả sổ bảo hiểm xã hội. Tôi cần làm gì để đòi lại sổ?

Tin tức sáng 1-4: Hôm nay giá gas giảm nhẹ; Kiến nghị có ngày nghỉ chăm sóc người thân ốm đau

Tin tức đáng chú ý: Hôm nay giá gas giảm nhẹ; Kiến nghị có ngày nghỉ chăm sóc người thân ốm đau; Bộ trưởng Y tế truy tặng kỷ niệm chương cho nữ hộ sinh hiến tạng cứu bốn người...

Hà Nội dừng giải quyết bảo hiểm thất nghiệp trực tiếp tại 13 sàn

Hà Nội sẽ dừng tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp với người hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại 13 sàn giao dịch việc làm vệ tinh từ 1-4.

Canada công bố thêm kế hoạch hạn chế người tạm trú và lao động nước ngoài

Canada tiếp tục công bố một kế hoạch mới nhằm hạn chế số lượng người tạm trú và lần đầu tiên nước này sẽ thực hiện việc công khai chỉ tiêu chào đón số lượng người được tới Canada.

Tranh cãi khi hàng loạt gen Z lén quay phim cảnh bị sa thải

Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng, đặc biệt là người trẻ gen Z dành phần lớn thời gian làm việc từ xa, đang ngấm ngầm ghi lại cảnh mình bị sa thải và đăng lên các nền tảng mạng xã hội như TikTok.

Hơn 5 triệu người Việt Nam tham gia mạng tuyển dụng LinkedIn

Điều này cũng có nghĩa là đang có hàng triệu người lao động tại Việt Nam dùng các nền tảng tuyển dụng online để tìm việc làm.

Nhiều công ty lớn của Nhật đồng ý tăng lương cao

Các cuộc thảo luận về tiền lương (shunto) năm 2024 giữa các công ty lớn và công đoàn ở Nhật Bản đem lại kết quả ấn tượng khi các công ty nhất trí tăng 5,28% lương cho người lao động.