16/10/2019 22:02 GMT+7

Người dân Hà Nội 'đội mưa' hứng nước sạch

NGUYỄN KHÁNH - HOÀNG THANH TÙNG
NGUYỄN KHÁNH - HOÀNG THANH TÙNG

TTO - Bất chấp cơn mưa, người dân tại khu đô thị Linh Đàm vẫn chờ đợi để hứng nước sạch, đây là nguồn nước do ban đại diện tòa nhà H1 chi trả.

Người dân khu đô thị Linh Đàm "đội mưa" hứng nước sạch vào chiều 16-10 - Video: NGUYỄN KHÁNH

Trong ngày 16-10, có khoảng 4 xe bồn chở nước đã đến khu vực tổ hợp 12 tòa HH (khu đô thị Linh Đàm) để tiếp nước cho người dân. Trong đó một xe bồn do ban quản lý tòa nhà cung cấp không đạt chất lượng, nước đục và có mùi hôi đã bị người dân tại đây phản ứng khá gay gắt.

Đến 19h, người dân vẫn tiếp tục xếp hàng để chờ nước. Ông Đặng Xuân Nguyệt sống tại tòa nhà HH4A cho biết mặc dù nước chưa bị cắt, nhưng việc ăn uống và chế biến thức ăn gia đình ông không dám sử dụng nước của tòa nhà.

Tại tòa nhà Mulberry Lane, do bể ngầm dự trữ 53m3 không đủ nên 1.478 hộ với gần 6.000 người phải liên lạc mua nước tại Nhà máy nước Hà Đông để sử dụng tạm thời. Hiện tại toàn bộ nước tại tòa nhà này đã bị cắt.

Người dân Hà Nội đội mưa hứng nước sạch - Ảnh 2.

Người dân khu đô thị Linh Đàm đội mưa để chờ đợi lấy nước sạch - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người dân Hà Nội đội mưa hứng nước sạch - Ảnh 3.

Đây là nguồn nước sạch được do ban đại diện tòa nhà H1 chi trả - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người dân Hà Nội đội mưa hứng nước sạch - Ảnh 4.

Không có xô hay can nước cỡ lớn, một số người dân mang nồi hoặc ấm đun nước để hứng nước về nhà - ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người dân Hà Nội đội mưa hứng nước sạch - Ảnh 5.

Em Bùi Lê Anh Thư tay cầm ấm đun nước chờ đợi đến lượt lấy nước - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người dân Hà Nội đội mưa hứng nước sạch - Ảnh 6.

Trong khoảng thời gian nguồn nước không đảm bảo, phần lớn người dân mua các bình nước khoáng 5, 6 lít đóng chai sẵn để sử dụng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người dân Hà Nội đội mưa hứng nước sạch - Ảnh 7.

Khi trời tạnh mưa, dòng người xếp hàng tăng nhanh, nhiều người dân còn đưa con nhỏ đến khu vực lấy nước - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người dân Hà Nội đội mưa hứng nước sạch - Ảnh 8.

Hai người phụ nữ cùng xách chung một thùng nước, do việc cấp nước diễn ra trong giờ hành chính nên phần lớn người đi lấy nước là những người lớn tuổi - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người dân Hà Nội đội mưa hứng nước sạch - Ảnh 9.

Khu HH Linh Đàm tập trung đông dân cư, nên ban đại diện tòa nhà chủ động tìm kiếm nguồn nước sạch để cung cấp cho người dân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người dân Hà Nội đội mưa hứng nước sạch - Ảnh 10.

Nguồn nước sạch tại đây được lấy từ Nhà máy nước Pháp Vân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người dân Hà Nội đội mưa hứng nước sạch - Ảnh 11.

Cảnh xếp hàng lấy nước kéo dài từ 3h chiều đến tối muộn, có 4 xe bồn chở nước đã được điều động đến tổ hợp 12 tòa HH (khu đô thị Linh Đàm) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người dân Hà Nội đội mưa hứng nước sạch - Ảnh 12.

Một phụ nữ sử dụng một chiếc xe đạp cỡ nhỏ để vận chuyển nước - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người dân Hà Nội đội mưa hứng nước sạch - Ảnh 13.

Hai chị em bé Lan Chi và Tường Vy dùng nồi để hứng nước sạch - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người dân Hà Nội đội mưa hứng nước sạch - Ảnh 14.

Càng về tối dòng người càng đông khi nhiều người đi làm trở về nhà - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người dân Hà Nội đội mưa hứng nước sạch - Ảnh 15.

Đến 20h tối người dân vẫn xếp hàng để hứng nước, tại một số khu vực dân cư, nguồn nước đã bị cắt để phục vụ công tác xúc rửa đường ống - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người dân Hà Nội đội mưa hứng nước sạch - Ảnh 16.

21h tại khu chung cư Mulberry Lane, người dân xếp thành hàng dài chờ đợi đến lượt lấy nước, do đã bị cắt nước từ sáng nên việc sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG

Người dân Hà Nội đội mưa hứng nước sạch - Ảnh 17.

Nhiều người dân mang thùng cỡ lớn để hứng nước phục vụ cho sinh hoạt - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG

Người dân Hà Nội đội mưa hứng nước sạch - Ảnh 18.

Một phụ nữ phải sử dụng xe đẩy của trẻ em để vận chuyển nước - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG

Thủ tướng: Hà Nội cần phản ứng sớm với các sự cố như vụ nước sạch sông Đà Thủ tướng: Hà Nội cần phản ứng sớm với các sự cố như vụ nước sạch sông Đà

TTO - Ông Mai Tiến Dũng chuyển lời của Thủ tướng khen Hà Nội làm được 6 vấn đề nổi bật, nhưng cũng nhắc Hà Nội 3 vấn đề về ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và phản ứng chậm vụ cháy Rạng Đông.

NGUYỄN KHÁNH - HOÀNG THANH TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên