11/02/2020 18:31 GMT+7

"Người bán hàng lạy lục người mua là quá vô lý"

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhận định như vậy về tình hình tiêu thụ nông sản trong buổi làm việc tại tỉnh Long An vào chiều 11-2.

Người bán hàng lạy lục người mua là quá vô lý - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường khuyến cáo địa phương nên nỗ lực tìm cách tiêu thụ nông sản tại chỗ, thay vì xuất khẩu giai đoạn này - Ảnh: SƠN LÂM

Tại buổi thăm và làm việc cùng lãnh đạo tỉnh Long An chiều 11-2, nghe báo cáo về tình hình "giải cứu" thanh long và một số nông sản khác ở Long An, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường hoan nghênh lãnh đạo địa phương cùng các hiệp hội, doanh nghiệp, các tỉnh lân cận đã chung tay chia sẻ với bà con nông dân. Nhờ đó, áp lực về việc tiêu thụ thanh long giảm bớt, giá thanh long chấp nhận được.

Ông Cường cũng cho biết hiện tình hình thông quan nông sản tại biên giới, đặc biệt là thanh long sang Trung Quốc, vẫn còn diễn biến phức tạp. 

"Mỗi ngày, ở cửa khẩu chính thức chỉ qua được 30 xe, do đó khuyến cáo không nên tiếp tục dồn đi xe hàng thanh long lên biên giới nữa. Địa phương nên nỗ lực tiêu thụ tại chỗ thông qua các hệ thống chuỗi cửa hàng, các đơn vị chế biến sản phẩm tại địa phương" - ông Cường nói.

Người bán hàng lạy lục người mua là quá vô lý - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tham quan dây chuyền chế biến thanh long tại Công ty Natifood (Đức Hòa, Long An) - Ảnh: SƠN LÂM

Nhắc nhở về giải pháp lâu dài, ông Cường yêu cầu Long An rà soát lại tình hình nông nghiệp trên địa bàn, coi đây là cơ hội để tái cơ cấu nền nông nghiệp. "Để phát triển thâm canh nhiều về thanh long như ở Châu Thành rất nguy hiểm. Phải tái cơ cấu lại cây trồng. Diện tích có thể giảm, nhưng chuỗi giá trị tiêu thụ phải dài ra, hệ sinh thái sản xuất - tiêu thụ cây ăn trái phải phong phú hơn. Để tình trạng người đi bán hàng cứ phải lạy lục người mua như hiện nay là quá vô lý" - ông Cường nói thêm.

Ông Cường cũng nhắc nhở Hiệp hội Thanh long Long An phải lớn mạnh hơn nữa, đoàn kết chặt chẽ các doanh nghiệp trong hội để có thể vươn ra được thế giới, trở thành trung tâm điều chỉnh giá thanh long thay vì lệ thuộc vào nhu cầu của thị trường khác.

Người bán hàng lạy lục người mua là quá vô lý - Ảnh 3.

Các doanh nghiệp, ngân hàng, quỹ hỗ trợ cùng ký cam kết chia sẻ với nông dân Long An trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn và địa phương - Ảnh: SƠN LÂM

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng nhắc nhở việc ứng phó với hạn mặn ở tỉnh Long An.

Ông Cường yêu cầu địa phương phải cố gắng có các giải pháp để không lặp lại thiệt hại như đợt hạn mặn "lịch sử" vào năm 2016, phải luôn cập nhật tình hình hạn mặn cho bà con và nhất là từ nay đến tháng 4, không để 8.000 hộ dân vùng hạ nằm trong vùng nhiễm hạn mặn bị thiếu nước ngọt.

Ngân hàng giảm lãi suất, đồng loạt 'giải cứu' dưa hấu, thanh long Ngân hàng giảm lãi suất, đồng loạt "giải cứu" dưa hấu, thanh long

TTO - Nhiều đơn vị đã tự tung ra các gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi nCoV.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên