24/01/2021 09:39 GMT+7

Ngôi sao và 'gạch đá' trong mùa dịch

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Thông thường các ngôi sao đến dự Giải quần vợt Úc mở rộng luôn được chào đón như khách VIP. Chỉ mỗi buổi tập của họ cũng đông đảo người hâm mộ đến xem, xin chữ ký.

Ngôi sao và gạch đá trong mùa dịch - Ảnh 1.

Paula Badosa - tay vợt đầu tiên bị phát hiện nhiễm COVID-19 khi đến Úc - Ảnh: GETTY IMAGES

Thế nhưng vì COVID-19, điều này đã bị đảo lộn, thậm chí xảy ra xung đột giữa các tay vợt và người hâm mộ.

Năm nay, các tay vợt ngôi sao đến Úc đều bị yêu cầu cách ly ngay lập tức. Họ chỉ được ra ngoài tập 5 tiếng mỗi ngày trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt. Sự tù túng này khiến các ngôi sao lên tiếng phản ứng và nhận... "gạch đá".

Mới đây, Novak Djokovic bị truyền thông Úc chỉ trích "ích kỷ, khó tính và vô ơn" sau khi gửi một loạt yêu cầu đến giám đốc Giải Úc mở rộng Craig Tiley, đòi nới lỏng cách ly cho các tay vợt. Trong đó có việc chuyển các tay vợt bị cách ly vào nhà riêng có sân quần vợt và cung cấp bữa ăn ngon hơn.

Trước áp lực quá lớn, Novak Djokovic phải viết tâm thư: "Tôi chỉ bày tỏ suy nghĩ về những cải thiện khả thi để cách ly các tay vợt ở Melbourne thay vì kiểm soát nghiêm ngặt hoàn toàn. Đó cũng là đề xuất và ý tưởng tôi thu thập được từ những tay vợt khác trong các nhóm trò chuyện của chúng tôi. Tôi rất xin lỗi vì điều đó".

COVID-19 là một trong những nguyên nhân khiến Novak Djokovic có lẽ bị xem là tay vợt số 1 thế giới bị "ghét" nhiều nhất lịch sử. Anh nhận không biết bao nhiêu chê trách khi đứng ra tổ chức Giải Adria Tour vào tháng 6, để rồi giải này trở thành một ổ dịch, trong đó có cả anh nhiễm COVID-19. 

Mới đây, nữ tay vợt hạng 67 thế giới Paula Badosa buồn bã thông báo mình bị COVID-19, đồng thời phải xin lỗi vì những lời phàn nàn trước đó khi bị buộc cách ly ở Úc.

Hiện 3 trong số 17 chuyến bay chở các tay vợt đến Úc bị phát hiện trường hợp mắc COVID-19. Do đó, tất cả các tay vợt, trong đó có Paula Badosa, bị buộc phải cách ly 14 ngày trong khách sạn. Nhưng Paula Badosa phản ứng khi bị cách ly vì cho rằng cô không ngồi gần ai bị COVID-19 trong chuyến bay đến Úc.

Ngay lập tức, người hâm mộ Úc đã phản ứng khiến Paula Badosa phải lên tiếng xin lỗi: "Sức khỏe sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu và tôi cảm thấy biết ơn vì đã ở Úc. Các biện pháp phòng chống rất quan trọng. Tôi đã nói về việc thay đổi quy tắc cách ly, nhưng tôi đã hiểu thực trạng đáng buồn chúng tôi đang đối mặt. Xin lỗi các bạn. Hãy giữ an toàn".

COVID-19 không những khiến nhiều giải đấu bị hủy, hoãn và làm thay đổi "trật tự" trong mối quan hệ giữa VĐV với người hâm mộ. Các ngôi sao quần vợt vốn được người hâm mộ chào đón cũng hoàn toàn có thể nhận "gạch đá" nếu không tôn trọng quy định phòng chống COVID-19.

Roger Federer bất ngờ rút lui khỏi Giải quần vợt Úc mở rộng 2021 Roger Federer bất ngờ rút lui khỏi Giải quần vợt Úc mở rộng 2021

TTO - Sáng 28-12, tay vợt người Thụy Sĩ Roger Federer đã bất ngờ tuyên bố sẽ rút lui khỏi Giải quần vợt Úc mở rộng 2021 với lý do vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên