23/07/2019 11:32 GMT+7

Ngoại trưởng Iran bất ngờ dịu giọng với London

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif dịu giọng với Anh trong thông điệp mới nhất hướng đến tân thủ tướng của nước này, nhiều khả năng là cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson.

Ngoại trưởng Iran bất ngờ dịu giọng với London - Ảnh 1.

Anh lên án Iran vì bắt giữ tàu chở dầu Stena Bulk mang cờ Anh - Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Zarif khẳng định Iran không muốn đối đầu với Anh sau vụ bắt giữ tàu dầu qua lại giữa hai nước này. Ông Zarif khẳng định Tehran mong muốn có quan hệ bình thường dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau với London.

"Điều quan trọng mà ông Boris Johnson phải hiểu khi ông ấy đặt chân vào số 10 Downing (PV - Văn phòng Thủ tướng Anh) là Iran không muốn đối đầu và rằng Iran muốn các mối quan hệ bình thường dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau" - ông Zarif nói với các phóng viên tại Managua ngày 22-7.

Hãng tin AFP cho biết kết quả cuộc bỏ phiếu bầu chọn lãnh đạo Đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh sẽ được công bố trong ngày 24-7. Ông Johnson dự kiến sẽ giành được số phiếu áp đảo trong cuộc bầu chọn này. Điều này đồng nghĩa ông ấy sẽ trở thành tân thủ tướng Anh thay thế bà Theresa May. 

Trong khi đó, Anh đã yêu cầu Iran thả tàu chở dầu mang cờ Anh bị Tehran bắt giữ tại vùng Vịnh ngày 19-7.

Sự việc trên xảy ra 2 tuần sau khi các nhà chức trách London bắt giữ một tàu chở dầu của Iran ở ngoài khơi vùng lãnh thổ Gibraltar với cáo buộc tàu này vi phạm các biện pháp trừng phạt chống lại Syria.

Ông Zarif cho rằng hành động bắt tàu dầu Iran của Anh có sự can thiệp của Mỹ. "Điều hiển nhiên ngay từ đầu là Anh đang làm theo lệnh của chính quyền Tổng thống Donald Trump" - ông Zarif nói.

"Những gì nước Anh và các nhà chức trách Giraltar đã làm tại eo biển Gibraltar là hành động vi phạm luật pháp quốc tế" - Bộ trưởng Zarif cáo buộc.

Cuối tuần trước, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt nói rằng London muốn hạ nhiệt căng thẳng với Iran nhưng khẳng định tàu dầu Grace-1 của Iran bị bắt giữ do "chở dầu đến Syria trái lại các biện pháp trừng phạt của EU".

Ông Zarif mô tả cáo buộc trên là "vô căn cứ". "Mọi người đều hiểu để bắt đầu một cuộc chiến có lẽ rất dễ dàng nhưng khó có thể kết thúc nó" - ông Zarif cảnh báo.

Ngoại trưởng Hunt ngày 22-7 nói rằng ông đang tìm kiếm "nhiệm vụ bảo vệ hàng hải do châu Âu dẫn đầu" để bảo vệ các tàu hàng đi qua vùng Vịnh.

40 năm đối đầu Mỹ - Iran (1979-2019) - Kỳ 4: Câu chuyện hạt nhân đầy biến cố của Iran 40 năm đối đầu Mỹ - Iran (1979-2019) - Kỳ 4: Câu chuyện hạt nhân đầy biến cố của Iran

TTO - Lịch sử chương trình hạt nhân Iran là một câu chuyện dài nhiều trắc trở. Ban đầu là thời kỳ tốt đẹp trong quan hệ Mỹ - Iran khi Mỹ muốn biến chế độ quân chủ Iran thành thành trì chống cộng ở vùng Vịnh...

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên