02/08/2020 12:59 GMT+7

Nghệ An, Thanh Hóa sẵn sàng ứng phó với bão số 2

DOÃN HÒA - HÀ ĐỒNG
DOÃN HÒA - HÀ ĐỒNG

TTO - Ít giờ đồng hồ trước khi cơn bão số 2 đổ bộ vào đất liền, người dân vùng biển Thanh Hóa, Nghệ An đã cấp tập chằng chéo nhà cửa, di dời tài sản, nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do cơn bão gây ra.

Nghệ An, Thanh Hóa sẵn sàng ứng phó với bão số 2 - Ảnh 1.

Ngư dân Cửa Lò, Nghệ An đưa thuyền thúng vào bờ sáng 2-8 - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, đến cuối giờ sáng nay 2-8, tất cả 7.234 tàu, thuyền với 26.376 lao động của tỉnh đã vào bờ tránh trú bão số 2 an toàn tại các cảng cá, cửa lạch, bến sông.

Trước đó, đêm 1-8, lực lượng bộ đội biên phòng Thanh Hóa vừa cứu nạn thành công chiếc tàu cá công suất 130CV của gia đình ông Đặng Văn Mùi ở thôn Chiến Thắng, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc bị mắc cạn, có nguy cơ sóng đánh chìm ngoài vùng biển Hoằng Hóa. 

Bộ đội biên phòng đã đưa chiếc tàu này vào cửa Lạch Trường, huyện Hoằng Hóa tránh trú bão số 2 an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện khẩn yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa, lũ...

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ sáng đến trưa 2-8, tại vùng biển Hậu Lộc (Thanh Hóa) có mưa vừa, gió thổi ở mức bình thường. Đến trưa 2-8, hơn 800 tàu, thuyền đánh bắt hải sản ngoài khơi của bà con ngư dân huyện Hậu Lộc đã vào các bến sông, cảng cá Hòa Lộc, Kênh De để tránh trú bão số 2 an toàn.

Theo bà con ngư dân ven biển xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc nhận định, cơn bão số 2 với gió bão cấp 6 đến cấp 8 là không lớn. Tuy nhiên, cơn bão này đổ bộ vào đất liền, trong đó tâm bão là Thanh Hóa vào buổi chiều, gặp lúc nước thủy triều lên sẽ gây áp lực cho hệ thống đê biển ở địa phương; có nguy cơ nước biển tràn vào khu dân cư đối với những nơi trũng, thấp.

Trong khi đó, sáng 2-8, do ảnh hưởng của hoàn lưu trước cơn bão số 2, tại thị xã Cửa Lò đã bắt đầu xuất hiện mưa lớn, gió to. Dù là ngày cuối tuần song khách du lịch ở đây rất vắng vẻ. Các cửa hàng kinh doanh ăn uống dọc bãi biển Bình Minh đều đóng cửa. 

Người dân khẩn trương chằng chéo nhà cửa, di dời tài sản vào bên trong. Được dự báo là cơn bão đầu tiên trong năm ảnh hưởng đến Cửa Lò nên bà con rất chủ động trong công tác phòng chống mưa bão.

Vừa dùng thép buộc lại lớp cửa, ông Nguyễn Văn Giáp - phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò - cho hay từ chiều qua gia đình ông đã đưa toàn bộ bàn ghế vào bên trong cửa hàng, riêng tủ lạnh, quạt điện cũng được chuyển về nhà vì sợ sóng biển dâng làm ngập.

"Sáng nay nghe tin bão di chuyển vào bờ nhanh hơn, tôi lo gió to nên phải dùng thép gia cố lại thêm lớp cửa cho chắc chắn hơn", ông Giáp nói.

Ông Võ Văn Hùng - phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò - cho biết: "Hiện nay còn khoảng 500 du khách đang lưu trú tại các khách sạn. Chúng tôi đã thông báo tới các cơ sở lưu trú có biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách. Cửa Lò cũng cấm biển, cử lực lượng cứu hộ túc trực dọc bãi biển không để du khách ra tắm biển trong thời gian này".

Trong sáng 2-8, lãnh đạo Quân khu 4 cũng tới kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 2 ở cảng Cửa Lò. Tại đây, lực lượng bộ đội biên phòng hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh bão.

Nghệ An có 3.488 phương tiện với hơn 17.400 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển. Đến sáng 2-8, tất cả các phương tiện đã vào nơi trú ẩn an toàn, không có phương tiện hoạt động ở vùng nguy hiểm.

Hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi nhận ở thị xã Cửa Lò sáng 2-8:

Nghệ An, Thanh Hóa sẵn sàng ứng phó với bão số 2 - Ảnh 2.

Trưa 2-8, biển Cửa Lò có sóng to, gió lớn - Ảnh: DOÃN HÒA

Nghệ An, Thanh Hóa sẵn sàng ứng phó với bão số 2 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Giáp - phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò - chằng néo bàn ghế để hạn chế thiệt hại do bão gây ra - Ảnh: DOÃN HÒA

Nghệ An, Thanh Hóa sẵn sàng ứng phó với bão số 2 - Ảnh 4.

Người dân hối hả đưa phao vào bờ - Ảnh: DOÃN HÒA

Nghệ An, Thanh Hóa sẵn sàng ứng phó với bão số 2 - Ảnh 5.

Tủ lạnh cũng được chuyển vào bên trong - Ảnh: DOÃN HÒA

Nghệ An, Thanh Hóa sẵn sàng ứng phó với bão số 2 - Ảnh 6.

Một cửa hàng dọn dẹp bàn ghế sáng 2-8 trước khi cơn bão số 2 đổ bộ vào đất liền - Ảnh: DOÃN HÒA

Nghệ An, Thanh Hóa sẵn sàng ứng phó với bão số 2 - Ảnh 7.

Nhiều người dân ra biển tìm hải sản dù có sóng to - Ảnh: DOÃN HÒA

Nghệ An, Thanh Hóa sẵn sàng ứng phó với bão số 2 - Ảnh 8.

Cửa Lò đã cấm biển, không để du khách ra tắm biển trưa 2-8 - Ảnh: DOÃN HÒA

Nghệ An, Thanh Hóa sẵn sàng ứng phó với bão số 2 - Ảnh 9.

Bộ đội biên phòng hỗ trợ ngư dân chằng chéo tàu thuyền trú bão số 2 - Ảnh: DOÃN HÒA

Bão số 2 áp sát bờ biển Ninh Bình đến Nghệ An, dự kiến đổ bộ từ trưa 2-8 Bão số 2 áp sát bờ biển Ninh Bình đến Nghệ An, dự kiến đổ bộ từ trưa 2-8

TTO - Theo nhận định của cơ quan dự báo khí tượng, vùng tâm bão số 2 sẽ đi vào đất liền giữa Ninh Bình và Nghệ An, trọng tâm là Thanh Hóa từ trưa và chiều 2-8 với gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10.

DOÃN HÒA - HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên