15/10/2019 16:29 GMT+7

Ngân sách khắc phục hậu quả bão Hagibis của Nhật dự đoán vượt 4,6 tỉ USD

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Số người chết trong siêu bão Hagibis ở Nhật Bản đã tăng lên 66. Chính phủ đang cân nhắc tăng ngân sách khắc phục hậu quả cơn bão, con số 4,6 tỉ USD dự đoán sẽ không đủ.

Ngân sách khắc phục hậu quả bão Hagibis của Nhật dự đoán vượt 4,6 tỉ USD - Ảnh 1.

Bão Hagibis gây tình trạng ngập lụt ở tỉnh Nagano - Ảnh: REUTERS

Đài NHK của Nhật ngày 15-10 cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong bão Hagibis. Số người chết tính tới chiều 15-10 là 66 người.

Ngày 15-10, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã được điều tới tỉnh Nagano để hỗ trợ tìm kiếm và cứu nạn. Cơn bão Hagibis mang theo gió mạnh và mưa lớn gây mưa lũ nhiều nơi, làm hư hại trên dưới 10.000 ngôi nhà tới nay.

Theo NHK, tỉnh Fukushima ở đông bắc Nhật Bản là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ít nhất 25 người đã chết vì bão tại đây. Người dân Fukushima nói họ không thể sử dụng nhà vệ sinh, không thể uống nước và lâm vào tình cảnh tồi tệ khi các cửa hàng đều đóng cửa.

Tính tới nay, gần 35.000 hộ gia đình vẫn đang trong tình trạng bị cắt điện. Khoảng 130.000 ngôi nhà khác không có nước.

Một trong những nguyên nhân dẫn tới thương vong nặng nề là sự chuẩn bị. Người dân ở Koriyama, một trong những thành phố lớn nhất của Fukushima, nói rằng mưa lũ lần này khiến họ rất ngạc nhiên.

Yoshinagi Higuchi, 68 tuổi, sống tại khu vực cách một con đê khoảng 100m, khẳng định đã kiểm tra bản đồ và không thấy rằng khu vực của mình bị rơi vào tình thế nguy hiểm. Người này cho biết đã từng nghe có lũ từ trước chiến tranh nhưng người dân tại đây không hề lo ngại rằng nước có thể vượt con đê đó.

Với kinh nghiệm lâu năm, rõ ràng những người già tại Fukushima có phần chủ quan. NHK cho hay đa số người chết nơi này đều là người già.

Trước thiệt hại nặng nề này, nguồn ngân sách dự trữ 500 tỉ yên (khoảng 4,6 tỉ USD) của Chính phủ Nhật Bản nhiều khả năng không đủ để khắc phục hậu quả.

NHK ngày 15-10 dẫn lời Ngoại trưởng Taro Aso nói chính phủ đang cân nhắc bổ sung ngân sách.

Hậu bão Hagibis: 58 người chết, 138.000 hộ ở Nhật chưa có nước sạch Hậu bão Hagibis: 58 người chết, 138.000 hộ ở Nhật chưa có nước sạch

TTO - Sau khi cơn bão lớn kỷ lục Hagibis quét qua, cho tới ngày 14-10, hơn 138.000 hộ gia đình ở 13 tỉnh của nước Nhật vẫn chưa có nước sạch, 24.000 hộ chưa có điện sử dụng.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên