19/02/2024 17:07 GMT+7

Nga vẫn chưa công bố lý do nhân vật đối lập Navalny chết

Người đại diện của ông Alexei Navalny cho biết các nhà điều tra Nga vẫn chưa xác định được nguyên nhân cái chết của nhân vật đối lập này.

Ông Alexei Navalny xuất hiện cùng vợ tại Matxcơva năm 2013 - Ảnh: REUTERS

Ông Alexei Navalny xuất hiện cùng vợ tại Matxcơva năm 2013 - Ảnh: REUTERS

Cuối tuần trước, truyền thông Nga đưa tin ông Navalny, 47 tuổi, bất tỉnh và qua đời ngày 16-2 sau khi đi dạo tại nhà tù "Sói Bắc Cực" ở khu vực Kharp, cách Matxcơva khoảng 1.900km về phía đông bắc. 

Ông Navalny đang thụ án trong bản án 30 năm tù tại đây.

Theo đội ngũ của ông Navalny, mẹ ông - bà Lyudmila được thông báo ngày 17-2 rằng ông qua đời vì lý do mơ hồ "hội chứng đột tử".

Ngày 19-2, Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Kira Yarmysh của ông Navalny nói rằng mẹ ông và các luật sư đã được thông báo rằng cuộc điều tra chính thức về nguyên nhân cái chết đã được gia hạn, nhưng không rõ sẽ mất bao lâu.

"Nguyên nhân cái chết 'không xác định được'", bà Yarmysh nói và chỉ trích chính quyền Nga đang nói dối và cố tình trì hoãn.

Bà và luật sư của ông Navalny cũng không được phép vào nhà xác thị trấn gần khu nhà tù nơi ông chết. 

"Chúng tôi hỏi thi thể của Alexei có ở đó không, nhân viên không trả lời", bà Yarmysh nói.

Ông Navalny qua đời sau khi ở tù được 3 năm tại một trong những nhà tù khắc nghiệt nhất nước Nga, dù sức khỏe giảm sút trong nhiều tháng qua.

Ông Navalny là một lãnh đạo nổi bật nhất của phe đối lập Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin hiện đang tranh cử cho một cuộc bầu cử vào đầu năm nay. Nếu chiến thắng, ông sẽ nắm quyền ít nhất đến năm 2030.

Châu Âu kêu gọi trừng phạt Nga

Ngày 19-2, Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis cho rằng Liên minh châu Âu (EU) "ít nhất phải tăng cường" các biện pháp trừng phạt với Nga sau cái chết của ông Navalny.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hy vọng EU sẽ sớm quyết định về gói trừng phạt thứ 13 chống lại Nga.

Các bộ trưởng ngoại giao EU đang nhóm họp tại Brussels. Tại đây, nhà ngoại giao hàng đầu EU Josep Borrell cũng thúc đẩy việc trừng phạt.

"Chúng ta phải gửi thông điệp ủng hộ phe đối lập Nga... Vì vậy, trên cả hai mặt trận, chính trị và quân sự, chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine và những người dân Nga muốn được sống trong tự do", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Borrell.

Anh, Mỹ cùng trừng phạt Nga về vụ ông Navalny bị đầu độcAnh, Mỹ cùng trừng phạt Nga về vụ ông Navalny bị đầu độc

TTO - Ngày 20-8, Mỹ và Anh trừng phạt một số quan chức và tổ chức của Nga có liên quan đến vụ việc chính trị gia đối lập người Nga - ông Alexei Navalny - bị đầu độc một năm trước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên