24/05/2018 18:11 GMT+7

Nga không được 'mó tay' vào các buổi thử doping ở World Cup

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Theo thông báo mới từ FIFA, không quan chức hay bác sĩ nào của Nga được có mặt trong các buổi thử doping tại World Cup 2018.

Nga không được mó tay vào các buổi thử doping ở World Cup - Ảnh 1.

Nước chủ nhà Nga sẽ đứng ngoài trong các buổi kiểm tra doping tại World Cup 2018 - Ảnh: AFP

Theo The Times, Chủ tịch Ủy ban Y tế FIFA ông Michel D’Hooghe, cho biết nước Nga sẽ không được phép tham gia vào các quy trình kiểm tra chất kích thích tại World Cup 2018. Lý do được đưa ra là nhằm đảm bảo kết quả kiểm tra sẽ không bị "tác động".

Thậm chí cả người được giao nhiệm vụ dẫn cầu thủ vào phòng kiểm tra cũng không phải là người Nga. "Người dẫn dắt cầu thủ từ trên sân bước vào phòng kiểm tra doping sẽ do FIFA chỉ định và sẽ không phải là một người Nga", ông D’Hooghe bổ sung.

"Điều kiện cơ bản của tôi để điều hành chính sách chống doping tại Nga đó là để cho mọi thứ được kiểm soát hoàn toàn bởi FIFA, không có sự can thiệp từ phía Nga", The Times trích lời ông D’Hooghe.

Động thái mới này của Ủy ban Y tế FIFA được cho là bắt nguồn từ những báo cáo của Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) từ năm 2016 khẳng định chính phủ Nga đã tổ chức cho các vận động viên "sử dụng doping có hệ thống".

Theo Reuters, bản báo cáo của WADA được luật sư Richard McLaren soạn thảo khẳng định có hơn 1000 VĐV dính líu đến nghi án che đậy các kết quả thử doping trong hơn 5 năm.

Bóng đá cũng nằm trong số những môn thể thao bị nghi ngờ. Dù vậy, tuyên bố được chính FIFA đưa ra hôm 22-5 khẳng định "không đủ bằng chứng cho thấy đội tuyển bóng đá Nga vi phạm quy định phòng chống doping".

FIFA cũng cho biết WADA đồng tình với kết quả này nên 28 cầu thủ có tên trong danh sách sơ bộ của tuyển Nga đều đủ điều kiện để tham dự World Cup 2018.

Trong quá khứ, thể thao Nga từng gặp bất lợi vì bản báo cáo của WADA. Tại Thế vận hội mùa đông diễn ra hồi đầu năm nay, Nga đã bị Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cấm tham dự. Dù vậy, IOC vẫn cho phép 169 vận động viên Nga góp mặt với danh nghĩa "trung lập".

Nhóm này được gọi là "Vận động viên Olympic đến từ Nga", viết tắt là OAR. Trong các buổi lễ khai mạc, bế mạc cũng như nhận huy chương, các vận động viên của OAR phải diễu hành hoặc chào cờ dưới lá cờ Olympic, thay vì quốc kỳ của Nga.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên