17/04/2024 22:27 GMT+7

Nga gọi cho cả Israel và Iran, kêu gọi giảm căng thẳng vì không bên nào được lợi

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh leo thang căng thẳng không có lợi cho bên nào, đồng thời cho biết Nga đang giữ liên lạc với cả Israel và Iran.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: Điện Kremlin

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: Điện Kremlin

"Nga đang duy trì liên lạc chặt chẽ, làm việc mang tính xây dựng với Iran. Chúng tôi cũng liên lạc với Israel trên tinh thần đó", ông Peskov nói trong cuộc họp báo ngày 17-4.

Cũng theo người phát ngôn Điện Kremlin, trong các cuộc liên lạc nói trên, Nga đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo giảm căng thẳng càng sớm càng tốt.

"Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả các nước trong khu vực thực hiện kiềm chế hợp lý", ông Peskov nói trong cuộc họp báo, đề cập đến cuộc điện đàm gần đây giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày 16-4, trong khi Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev gọi cho người đồng cấp Israel Tzachi Hanegbi.

Thông tin được Điện Kremlin đưa ra trong cùng ngày Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cảnh báo sẽ có "phản ứng quy mô lớn" nếu Israel trả đũa Tehran dù là nhỏ nhất. Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh nước này không tìm kiếm xung đột nhưng sẽ đáp trả các hành động chống lại nước này.

Cũng trong ngày 17-4, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã gặp Ngoại trưởng Anh David Cameron và Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tại Jerusalem, liên quan vụ tấn công của Iran hôm 13-4.

Ngoại trưởng Anh và Đức là những nhà ngoại giao phương Tây đầu tiên đến Israel kể từ sau cuộc tấn công nói trên.

Cũng tại Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cảm ơn ông Cameron và bà Baerbock tới thăm Israel, song ông cho biết Israel sẽ tự đưa ra quyết định về an ninh của mình và sẽ làm "mọi điều cần thiết để bảo vệ đất nước".

Căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang trong mấy tuần qua sau vụ Israel tập kích một tòa nhà của Đại sứ quán Iran ở Syria ngày 1-4. Vụ tấn công khiến 7 sĩ quan Iran thiệt mạng, trong đó có chỉ huy lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran.

Tehran thề trả đũa Tel Aviv và đã hiện thực hóa điều này bằng vụ tấn công sử dụng hàng trăm máy bay không người lái cùng tên lửa hôm 13 rạng sáng 14-4.

Phía Iran bảo vệ quan điểm rằng đây là hành động hợp pháp theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc, khẳng định vụ tấn công chỉ nhắm chính xác vào các căn cứ quân sự của Israel.

Giới chức Tel Aviv lên án vụ tấn công và khẳng định Iran đã thất bại chiến lược khi phần lớn trong số tên lửa, máy bay không người lái của Tehran đã bị bắn hạ trước khi vào không phận Israel. Một vài tên lửa đánh trúng căn cứ không quân Nevatim nhưng không gây thiệt hại đáng kể.

Ngoại trưởng Israel gửi thư yêu cầu 32 quốc gia trừng phạt IranNgoại trưởng Israel gửi thư yêu cầu 32 quốc gia trừng phạt Iran

Ngoại trưởng Israel - ông Israel Katz khẳng định vừa gửi thư cho 32 quốc gia, yêu cầu các nước này tăng cường các biện pháp trừng phạt chương trình tên lửa của Iran.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên