06/06/2017 10:25 GMT+7

​Nga dọa trả đũa sau khi Montenegro gia nhập NATO

HOÀNG NAM
HOÀNG NAM

TTO - Matxcơva phản đối mạnh mẽ việc Montenegro gia nhập NATO, cho rằng việc NATO mở rộng liên minh tới các nước Đông Âu là hành động đe dọa an ninh của Nga.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (trái) tiếp đón Thủ tướng Montenegro tại Nhà Trắng hôm 5-6 - Ảnh: Reuters
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (trái) tiếp đón Thủ tướng Dusko Markovic của Montenegro tại Nhà Trắng hôm 5-6 - Ảnh: Reuters

Ngày 5-6, quốc gia nhỏ bé vùng Balkan Montenegro đã trở thành thành viên thứ 29 của Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dù phải đối mặt với sức ép rất lớn từ Nga.

Thủ tướng Montenegro Dusko Markovic đang có mặt tại Washington để tham dự buổi lễ ký kết gia nhập NATO và Nga đã đưa ra lời cảnh báo trả đũa trước các “tiến trình thù địch” và “chống lại Nga một cách quá khích”.

Tại buổi lễ tổ chức ở trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, Thủ tướng Dusko Markovic nhấn mạnh: "Đây là một sự kiện lịch sử cho một đất nước đã nếm trải nhiều hy sinh, mất mát trong thế kỷ 19 và 20 để bảo vệ quyền được có một cuộc sống tự do, quyền tự quyết định tương lai, được thế giới công nhận bằng chính cái tên của chúng tôi và các biểu tượng quốc gia của chúng tôi... Sẽ không bao giờ có chuyện một ai khác quyết định cho chúng tôi như trong quá khứ nữa". 

Thủ tướng Markovic khẳng định Montenegro hướng đến việc đạt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2024.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ca ngợi việc Montenegro gia nhập tổ chức này là tốt cho hòa bình và an ninh thế giới.

“(Việc này) gửi tín hiệu đến các quốc gia khác mong muốn trở thành thành viên của NATO rằng nếu nước đó thực sự cải cách, đẩy mạnh nền dân chủ, và tăng cường luật pháp, hiện đại hóa sức mạnh quân sự, và đóng góp vào sự phòng thủ chung, họ đều có thể gia nhập liên minh”, ông Stoltenberg phát biểu.

Sau đó, ông Markovic đã gặp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại Nhà Trắng, nhưng không gặp Tổng thống Donald Trump, theo hãng tin Reuters.

Nga vốn là đồng minh hàng đầu với Montenegro và cũng là quốc gia đầu tư lớn nhấn vào nước này. Tuy nhiên mối quan hệ giữa 2 nước ngày một trở nên xấu đi khi quốc gia từng thuộc Nam Tư mong muốn gia nhập NATO, tổ chức được thành lập năm 1949 và được Matxcơva xem là chống Nga

Vào tháng 10-2016, Montenegro cáo buộc các tổ chức gián điệp của Nga và những tổ chức ở trong nước ủng hộ Nga đã tổ chức ám sát thủ tướng Montenegro khi đó là Milo Djukanovic để đưa phe đối lập lên nắm quyền. Điện Kremlin đã phủ nhận điều này.

HOÀNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên