15/12/2018 11:43 GMT+7

Nam thanh niên bị chém lìa bàn tay khi đang đi ăn

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Kiệt cùng bạn đang đi ăn tối ở chợ đêm trên đường 30 tháng 4 thuộc P.1, TP Mỹ Tho thì bị 2 nam thanh niên chém liên tiếp vào người, Kiệt bị đứt lìa bàn tay trái.

Nam thanh niên bị chém lìa bàn tay khi đang đi ăn - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 15-12, Công an thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ một người bị chém lìa bàn tay.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h30 ngày 14-12, Nguyễn Anh Kiệt (25 tuổi, ngụ P.6, TP Mỹ Tho) và Phạm Thiếu Kỳ (18 tuổi, ngụ P.7, TP Mỹ Tho) cùng nhau đi ăn tối tại chợ đêm trên đường 30 tháng 4, P.1, TP Mỹ Tho.

Cả hai đang ăn thì Lê Thanh Hoàng (24 tuổi) và Lê Văn Phúc (28 tuổi cùng ngụ P.7, TP Mỹ Tho) bất ngờ xuất hiện dùng hùng khí chém xối xả vào người Kiệt.

Kiệt bỏ chạy được khoảng 100m thì ngã gục xuống đường. Gây án xong, Hoàng và Phúc nhanh chân tẩu thoát.

Tại hiện trường, Kiệt bị chém nhiều nhát vào người, đứt lìa bàn tay trái nằm bất động. Người dân gọi điện báo công an, bỏ bàn tay nạn nhân vào xô đá đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang trong tình trạng đa chấn thương với các vết thương ở vai, bụng, lưng và đứt lìa bàn tay trái. 

Sau đó, nạn nhân được chuyển thẳng lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Theo cơ quan điều tra, Kiệt và Kỳ đang làm bốc vác cho các vựa trái cây trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên