19/12/2018 12:04 GMT+7

Nằm ở 'bảng dễ' với Việt Nam, Iran tự tin vô địch Asian Cup 2019

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Đội tuyển Iran đặt mục tiêu lần thứ tư lên ngôi vô địch ở Asian Cup 2019 khi nằm cùng bảng D khá "dễ thở" với các đối thủ Việt Nam, Yemen và Iraq.

Nằm ở bảng dễ với Việt Nam, Iran tự tin vô địch Asian Cup 2019 - Ảnh 1.

Tiền vệ Ashkan Dejagah (21) tự tin đội tuyển Iran sẽ dễ dàng lọt qua vòng bảng và vô địch khi nằm cùng bảng đấu "dễ thở" với Việt Nam, Iraq, Yemen - Ảnh: Tehran Times

Trả lời báo điện tử Tehran Times (Iran), tiền vệ tuyển Iran Ashkan Dejagah tự hào cho biết: "Chúng tôi đã chơi tốt ở World Cup 2018 và suýt nữa đã có vé vào vòng sau. Kể từ đó, chúng tôi luôn được đánh giá là đội rất mạnh ở châu Á và được chờ đợi như ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch Asian Cup 2019".

Iran từng 3 lần vô địch Asian Cup vào các năm 1968, 1972, 1976. Như vậy tính đến thời điểm Asian Cup 2019 khởi tranh vào tháng 1 tới ở UAE thì đã 43 năm, Iran chưa một lần bước lên bục cao nhất giải đấu này. Ashkan Dejagah là đội phó của đội tuyển Iran rất tự tin trước cơ hội tốt để giải cơn khát danh hiệu.

"Chúng tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để giành chức vô địch. Chúng tôi muốn làm tốt nhất ở Asian Cup và mang đến niềm vui cho người dân đất nước Iran", Dejagah nói.

Việc Iran nằm ở bảng D khá "nhẹ" với các đối thủ Việt Nam, Yemen và Iraq đã khiến đội tuyển Iran được dự báo dễ dàng lọt qua vòng bảng. Tiền vệ Ashkan Dejagah cũng nghĩ như thế khi không hề đề cập đến các đội ở bảng D mà chỉ toàn nói đến các ứng viên đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch với Iran.

Ashkan Dejagah cho biết: "Không giống như Úc, Nhật, Qatar và Hàn Quốc, chúng tôi thiếu thốn về cơ sở vật chất hạ tầng. Nhưng chúng tôi không quan tâm mà sẽ chiến đấu bằng răng và móng vuốt để giành chức vô địch. Tôi nghĩ Úc, Hàn Quốc, Nhật và một vài đội Ả Rập sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Iran".

Trước đó, huyền thoại bóng đá Iran Ali Daei cũng nhận định đội tuyển Iran sẽ dễ dàng vượt qua Việt Nam và hai đối thủ còn lại để giành vé đầu bảng D. Ali Daei cho rằng trận chung kết trong mơ sẽ là Iran và Nhật: "Tôi nghĩ Iran và Nhật sẽ gặp nhau ở chung kết nếu không có bất ngờ lớn xảy ra".

Asian Cup 2019 sẽ diễn ra ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) từ ngày 5-1 đến 1-2-2019. Việt Nam sẽ gặp Iraq ở trận ra quân bảng D ngày 8-1, sau đó gặp Iran ngày 12-1 và Yemen 16-1.

Mục tiêu của Việt Nam là tranh một trong 4 suất dành cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng đấu (tổng cộng 6 bảng đấu).

Ông Park Ông Park 'hi sinh' Đình Trọng tại ASIAN Cup 2019

TTO - Với mong muốn học trò chữa trị dứt điểm chấn thương ở bàn chân, HLV Park Hang Seo đã tư vấn cho trung vệ Đình Trọng sang Hàn Quốc phẫu thuật thay vì tham dự vòng chung kết ASIAN Cup 2019 sắp tới tại UAE.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên