07/05/2016 19:18 GMT+7

Nam Định tiếp tục bất bại

S.H
S.H

TTO- Đội bóng thành Nam tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại của mình lên con số 5, mới nhất là trận hòa 1-1 trước chủ nhà TP.HCM trên sân Thống Nhất ở vòng 5 Giải hạng nhất 2016 vào chiều 7-5 để tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 11 điểm.

TP.HCM (giữa) bất lực trước hàng thủ chặt chẽ của Nam Định. Ảnh: S.H

Phòng thủ chặt chẽ, tổ chức tấn công khá nhịp nhàng bằng lối chơi phối hợp ngắn kết hợp với những quả chuyền dài vượt tuyến, Nam Định đã buộc TP.HCM phải cuốn theo lối chơi của mình. Thậm chí nhiều lúc đội chủ nhà phải rượt đuổi đội khách khá vất vả.

Lợi thế sân nhà cộng với sự cổ vũ của khán giả vẫn không mang lại cho TP.HCM sự vượt trội hoặc ưu thế. Đã vậy, họ còn bị dẫn trước1-0 vào phút 70 bởi bàn thua lãng xẹt. Hữu Định (Nam Định) lật bóng bổng từ cánh trái vào, dù trong tư thế không bị ai uy hiếp nhưng thủ môn Văn Nhân lại phán đoán sai để bóng đi luôn vào lưới.

Gần 10 phút sau, từ quả lật cánh của Hoàng Nhật Nam (cựu cầu thủ Nam Định, mới về chơi cho TP.HCM mùa này), tiền vệ Thanh Bình đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho TP.HCM.

TP.HCM tiếp tục trình diện lối chơi nhạt nhòa, thiếu bản sắc và nhất là thiếu những đường chuyền quyết định của cặp tiền vệ trung tâm. Đây là trận đấu thứ ba trên sân nhà mùa này của thầy trò ông Lư Đình Tuấn, nhưng chưa một lần họ giành được chiến thắng. Nếu cứ chơi với phong độ trồi sụt thất thường như vậy, xem ra hành trình thăng hạng chuyên nghiệp của TP.HCM khó có thể  đến trong mùa bóng 2016.

*Viettel đã có màn lội ngược dòng ấn tượng khi đánh bại chủ nhà Bình Phước. Trận đấu diễn ra dưới thời tiết nắng oi bức với nhiệt độ lên tới 38 độ C khiến cho trận đấu không hấp dẫn người xem về mặt chuyên môn.

Hai phút trước lúc rời sân nghỉ giải lao, Hoàng Hưng ghi bàn giúp Bình Phước dẫn trước 1-0. Hai sai lầm của hàng thủ Bình Phước vào phút 70 và 83 đã mở toang cửa thành cho Tiến Dũng và Duy Thường ghi bàn giúp Viettel lấy trọn 3 điểm trước chủ nhà Bình Phước.

*Kết quả các trận còn lại: Huế- Đắk Lắk: 3-0, Đồng Nai- Cà Mau: 2-0, Phú Yên- XM Fico Tây Ninh: 1-1.

Bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu: 1- Nam Định 11 điểm, 2- Huế 9 điểm, 3- Viettel 9 điểm, 4- TP.HCM 7 điểm, 5- XM Fico Tây Ninh 7 điểm, 6- Đồng Nai 6 điểm, 7- Phú Yên 5 điểm, 8- Đắk Lắk 5 điểm, 9- Bình Phước 4 điểm, 10- Cà Mau 2 điểm.

                                                                                                

S.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hạng nhất Nam Định