25/04/2013 10:58 GMT+7

Năm cầu thủ dẫn đầu danh hiệu Quả bóng vàng 2012

Nguyên Khôi
Nguyên Khôi

TTO – Sáng 25-4, báo Sài Gòn Giải Phóng cùng Ban tổ chức giải thưởng “Quả bóng Vàng VN” đã tổ chức buổi họp kỹ thuật và giới thiệu lễ trao giải “Quả bóng Vàng VN 2012” tại TPHCM.

TTO – Sáng 25-4, báo Sài Gòn Giải Phóng cùng Ban tổ chức giải thưởng “Quả bóng Vàng VN” đã tổ chức buổi họp kỹ thuật và giới thiệu lễ trao giải “Quả bóng Vàng VN 2012” tại TPHCM.

Giải thưởng năm nay tiếp tục được ngân hàng xuất nhập khẩu VN (Eximbank) tài trợ, và cũng là năm thứ ba liên tiếp Eximbank gắn bó với giải thưởng cao quý nhất của bóng đá VN này.

Trong cuộc họp giới thiệu về giải thưởng, BTC đã chính thức công bố tên 5 cầu thủ nam và nữ dẫn đầu trong cuộc bầu chọn năm nay từ danh sách 10 cầu thủ nam – nữ được đề cử ban đầu. Giải thưởng lần thứ 18 này có sự tham gia bầu chọn của 141 phóng viên thể thao và các nhà chuyên môn khắp cả nước.

Top 5 cầu thủ nam dẫn đầu giải thưởng “Quả bóng Vàng VN 2012” như sau (xếp theo thứ tự ABC): Huỳnh Quốc Anh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Trọng Hoàng (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Minh Phương (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T) và Lê Tấn Tài (K.Khánh Hoà).

Top 5 cầu thủ nữ dẫn đầu giải thưởng “Quả bóng Vàng VN 2012” như sau (xếp theo thứ tự ABC): Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hà Nội I), Trần Thị Kim Hồng (TP.HCM), Nguyễn Thị Muôn (Hà Nội I), Lê Thị Thương (Than khoáng sản VN) và Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM).

Top ba cầu thủ nam dẫn đầu giải thưởng “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” (xếp theo thứ tự ABC):  Dương Thanh Hào (Cao su Đồng Tháp), Trần Phi Sơn và Ngô Hoàng Thịnh (cùng của SLNA).

Top ba cầu thủ nữ dẫn đầu giải thưởng “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” (xếp theo thứ tự ABC): Nguyễn Thị Tuyết Dung (Hà Nam), Chương Thị Kiều (TP.HCM) và Nguyễn Thị Nguyệt (Hà Nam).

Top ba cầu thủ dẫn đầu giải thưởng “Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất” (xếp theo thứ tự ABC): Antonio Carlos (Sài Gòn Xuân Thành), Gonzalo (Hà Nội T&T) và Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng).

Tên cầu thủ chiến thắng “Quả bóng Vàng VN 2012” sẽ được ban tổ chức công bố trong đêm Gala trao giải diễn ra vào 19g tối 7-5 tới tại nhà hát Quân Đội (TP.HCM). 

Chia sẻ với giới truyền thông về việc giải thưởng năm nay tiếp tục diễn ra trễ, Trưởng ban tổ chức “Quả bóng Vàng VN 2012” Nguyễn Thành Lợi – Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng lí giải do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, ông hứa hẹn: “Chúng tôi sẽ quyết tâm tổ chức “Quả bóng Vàng VN 2013” đúng ngay khi mùa giải kết thúc”.

Còn ông Hồ Nguyễn – phó ban thường trực “Quả bóng Vàng VN 2012” thì khẳng định: “Sau khi SEA Games 27 tại Myanmar kết thúc, chúng tôi sẽ tiến hành bầu chọn cho giải thưởng “Quả bóng Vàng VN 2013” và sẽ tổ chức đêm Gala trao giải ngay trước thềm V-League 2014 để tạo động lực cho những cầu thủ chiến thắng”.

Cơ cấu giải thưởng “Quả bóng Vàng VN 2012” như sau:

- Quả bóng Vàng nam – nữ: 40 triệu đồng.

- Quả bóng Bạc nam – nữ: 30 triệu đồng.

- Quả bóng Đồng nam – nữ: 20 triệu đồng.

- Cầu thủ trẻ xuất sắc nam – nữ: 20 triệu đồng.

- Cầu thủ ngoại xuất sắc: 20 triệu đồng.

Nguyên Khôi

Nguyên Khôi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên