09/06/2012 07:48 GMT+7

Nadal lần thứ 7 vào chung kết Pháp mở rộng

T.PHÚC
T.PHÚC

TT - Ngày 8-6, “vua đất nện” Rafael Nadal đã giành quyền vào chơi trận chung kết Giải quần vợt Pháp mở rộng lần thứ 7 trong sự nghiệp với chiến thắng chóng vánh 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) sau 1 giờ 46 phút thi đấu trước đồng hương Tây Ban Nha David Ferrer ở bán kết. Đối thủ kế tiếp của Nadal là người chiến thắng ở trận bán kết thứ hai giữa tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic và “tàu tốc hành” Roger Federer.

TT - Ngày 8-6, “vua đất nện” Rafael Nadal đã giành quyền vào chơi trận chung kết Giải quần vợt Pháp mở rộng lần thứ 7 trong sự nghiệp với chiến thắng chóng vánh 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) sau 1 giờ 46 phút thi đấu trước đồng hương Tây Ban Nha David Ferrer ở bán kết. Đối thủ kế tiếp của Nadal là người chiến thắng ở trận bán kết thứ hai giữa tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic và “tàu tốc hành” Roger Federer.

Ở trận này, Nadal khởi đầu mạnh mẽ để sớm thắng ván đầu tiên 6-2 rồi dẫn trước 4-1 ở ván hai. Đúng lúc này, cơn mưa khá lớn đổ xuống Paris khiến trận đấu tạm hoãn 55 phút. Khi trở lại sân, Nadal vẫn không đánh mất nhuệ khí và dễ dàng kết thúc trận đấu với tỉ số 3-0.

Phát biểu với Reuters, Nadal nói: “Đây có lẽ là trận đấu hay nhất của tôi kể từ đầu giải. Ferrer là bạn thân của tôi và thường rất giỏi trên mặt sân đất nện nên tôi tiếc cho anh ấy khi phải thất bại với cách biệt như vậy. Bây giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi một lần nữa vào đến chung kết Giải Pháp mở rộng”.

Với chiến thắng này, Nadal có 51 trận thắng và chỉ thua một trận (trước Robin Soderling ở vòng 4 năm 2009) tại Giải Pháp mở rộng.

T.PHÚC

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên