08/12/2019 06:29 GMT+7

Mỹ và Iran trao đổi tù nhân, Tổng thống Trump khen 'đàm phán công bằng'

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO – Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7-12 lên tiếng cảm ơn Iran vì đã có một cuộc đàm phán "rất công bằng" để tiến tới cuộc trao đổi tù nhân giữa 2 bên.

Mỹ và Iran trao đổi tù nhân, Tổng thống Trump khen đàm phán công bằng - Ảnh 1.

Đại sứ Mỹ tại Bern Edward McMullen (trái) đón công dân Mỹ Xiyue Wang - Ảnh: TWITTER

Đây là một trong số ít những lần Tổng thống Trump dành những lời tốt đẹp cho Tehran. Theo Reuters, cuộc trao đổi tù nhân diễn ra tại Thụy Sĩ. Cụ thể Xiyue Wang, sinh viên tốt nghiệp ĐH Princeton, từng bị Tehran bắt vì tội danh gián điệp từ năm 2016, đã được trao đổi cùng một công dân Iran bị bắt từ 1 năm trước tại Chicago, Mỹ.

Lúc ông Wang đang trên đường trở về cùng gia đình, ông Trump đã đăng tải lên Twitter: "Cảm ơn Iran vì một cuộc đàm phán rất công bằng". Ông Trump cho biết sẽ trực tiếp đón ông Wang khi cậu này về tới Mỹ, sau khi tạm dừng tại Đức để khám sức khỏe.

"Đây là cuộc trao đổi tù nhân 1-1. Tôi nghĩ điều này thật tuyệt để cho thấy rằng chúng ta có thể làm gì đó. Đó sẽ là tiền đề cho mai sau", ông Trump nói với phóng viên.

Ngoài ra, Đại sứ quán Mỹ tại Bern (Thụy Sĩ) cũng đăng tải tấm hình chụp ông Wang lên Twitter. Trong hình, công dân Mỹ này bước xuống đường băng ướt mưa của Zurich để ôm đại sứ Mỹ Edward McMullen.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết ông Wang đang trong tình trạng sức khỏe tốt và có "sự hài hước tuyệt vời".

Mỹ và Iran trao đổi tù nhân, Tổng thống Trump khen đàm phán công bằng - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và công dân Iran Massoud Soleimani - Ảnh: TWITTER

Cùng lúc với Mỹ, Tehran cũng công bố việc công dân của họ, Massoud Soleimani, được Mỹ trao trả.

"Thật đáng mừng vì giáo sư Massoud Soleimani và ông Xiyue Wang sẽ sớm trở về với gia đình", Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif viết trên Twitter, đính kèm hình ông chụp cùng vị giáo sư này.

Ông Zarif cũng gửi lời cảm ơn đến chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vì đã chăm lo cho sự kiện trên.

Israel la toáng về nguy cơ bị Iran tấn công từ nhiều phía Israel la toáng về nguy cơ bị Iran tấn công từ nhiều phía

TTO - Thủ tướng Israel cho biết nước này đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn âm mưu tấn công của Iran, gồm việc ngăn đưa vũ khí sát thương từ Iran tới Syria, đất nước nằm sát Israel ở phía bắc.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên