03/07/2020 08:06 GMT+7

Mỹ tăng kỷ lục ca nhiễm COVID-19 nhiều ngày liên tiếp

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Cường quốc số 1 thế giới ghi nhận hơn 52.000 ca mắc COVID-19 ngày 2-7, tăng kỷ lục trong ngày thứ ba liên tiếp.

Mỹ tăng kỷ lục ca nhiễm COVID-19 nhiều ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Người dân Mỹ đeo khẩu trang trên đường phố bang Texas ngày 28-6 - Ảnh: REUTERS

Số ca COVID-19 mới tăng đáng lo ngại tại 37 bang của Mỹ trong vài ngày qua, Hãng tin Reuters ngày 3-7 cho biết. Ngày 2-7, Mỹ có ghi nhận hơn 52.000 ca bệnh mới, nâng tổng số ca tại nước này lên hơn 2,8 triệu ca.

Florida, một trong những bang mà dịch COVID-19 đang lây lan nhanh nhất trong tháng 6-2020, ghi nhận 10.000 trường hợp nhiễm dịch mới trong ngày 2-7, con số cao nhất của bang này tính tới nay. 

Trong khi đó California, một tâm dịch khác của đợt bùng phát mới, có tỉ lệ các xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới tăng 37% và tỉ lệ bệnh nhân nhập viện tăng  56% trong hai tuần qua. 

"Chúng ta vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng. Chúng ta vẫn ở trong làn sóng thứ nhất", thống đốc Gavin Newsom của bang California nói.

Ngoài ra, Texas và Arizona cũng là các điểm nóng mới của đại dịch.

Trước làn sóng dịch COVID-19 mới, nhiều bang của Mỹ đã phải tạm ngừng kế hoạch mở cửa tiếp theo, đồng thời tăng cường các biện pháp ứng phó với dịch bệnh.

Các biện pháp trên có thể ảnh hưởng đến các sự kiện mừng Quốc khánh Mỹ (4/7). Nhiều thị trấn, thành phố trên khắp nước Mỹ cũng đã quyết định hủy các chương trình diễu hành truyền thống và bắn pháo hoa, tránh tụ tập đông người nhằm ngặn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tuy nhiên, bất chấp dịch bệnh lây lan mạnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2-7 ca ngợi số liệu về việc làm "tốt hơn kỳ vọng" trong tháng 6-2020 cho thấy kinh tế Mỹ đang hồi phục trở lại. Tuy nhiên, số việc làm tại Mỹ vẫn thấp hơn mức trước dịch gần 15 triệu.

"Vội vàng tuyên bố chiến thắng trong khi vẫn còn 15 triệu người Mỹ không có việc làm vì cuộc khủng hoảng. Hãng thôi phớt lờ thực tế đại dịch và tổn thất kinh hoàng trong cuộc sống người Mỹ", cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden, đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống cuối năm nay, nhận định.

WHO: Mở mắt ra là có thêm 160.000 ca COVID-19 trên thế giới WHO: Mở mắt ra là có thêm 160.000 ca COVID-19 trên thế giới

TTO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo số ca nhiễm virus corona gây đại dịch COVID-19 đang tăng nhanh, trong tuần qua mỗi ngày trung bình thế giới có thêm 160.000 ca nhiễm mới, mức tăng kỷ lục tính đến thời điểm hiện nay.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mỹ covid-19 Corona virus