30/07/2020 22:05 GMT+7

Mỹ khẳng định 'thủy triều đang đổi hướng' ở Biển Đông

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 30-7 khẳng định "thủy triều đang đổi hướng" và Mỹ nhận được sự ủng hộ của quốc tế về chính sách Trung Quốc, trong đó bao gồm những hoạt động trên Biển Đông.

Mỹ khẳng định thủy triều đang đổi hướng ở Biển Đông - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Pompeo đã dùng ngôn ngữ cứng rắn khi trình bày về căng thẳng ngày một leo thang giữa hai nước trong buổi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ.

"Chúng ta nhìn Trung Quốc như bản chất của họ: mối đe dọa trung tâm trong thời đại của chúng ta", ông Pompeo nói.

Theo ông, nhiều nước đang ủng hộ lập trường của Mỹ, trong đó bao gồm việc đẩy Tập đoàn công nghệ Huawei khỏi hệ thống 5G và tăng cường những hoạt động trên Biển Đông.

"Chính sách ngoại giao mạnh mẽ của chúng ta đã giúp cộng đồng quốc tế thức tỉnh trước mối đe dọa từ Trung Quốc. Thưa các thượng nghị sĩ, thủy triều đang đổi hướng", ông Pompeo nói.

Trong những ngày qua, Washington và Bắc Kinh đều lần lượt đóng cửa 1 lãnh sự quán của đối phương. Gần đây nhất, ông Pompeo từng tuyên bố chấm dứt ưu đãi thương mại dành cho Hong Kong vì luật an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, ông cũng nói về sự khó khăn trong việc tạo ra một liên minh quốc tế ủng hộ lập trường của Mỹ vì sức mạnh kinh tế của Trung Quốc.

Ông cho biết bản thân đã "bất ngờ và mất niềm tin" khi nhìn số lượng quốc gia ủng hộ việc Trung Quốc phá vỡ nền tự trị của Hong Kong.

Hong Kong vẫn sở hữu sự tự trị theo nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" sau khi được Anh trao trả lại cho Trung Quốc đại lục vào năm 1997.

Theo Tuyên bố chung Trung - Anh năm 1984, lối sống trước đó của Hong Kong sẽ không thay đổi đến năm 2047.

Những cuộc tập trận trên Biển Đông Những cuộc tập trận trên Biển Đông 'Tôi đã đến đây như thế đấy'

TTO - Các cuộc tập trận trùng thời gian của Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông đầu tháng 7 là những màn phô diễn "tôi đã đến đây như thế đấy" bên cạnh những hoạt động săn lùng nhau trường kỳ nhằm tái lập lịch sử, hoặc không…

Ông Trump kêu gọi hoãn bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11 vì sợ... gian lận Ông Trump kêu gọi hoãn bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11 vì sợ... gian lận

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30-7 nêu ý tưởng hoãn bầu cử tổng thống vào tháng 11 trên Twitter vì lo ngại gian lận bỏ phiếu qua mạng.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên