09/04/2021 09:15 GMT+7

Mỹ nói binh sĩ Nga ‘đông chưa từng thấy’ ở biên giới với Ukraine, Đức yêu cầu rút quân

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Thư ký báo chí Nhà Trắng cáo buộc Matxcơva đang tập trung quân "đông chưa từng thấy" ở biên giới Ukraine kể từ năm 2014, thời điểm xảy ra sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea và cuộc nội chiến bùng nổ ở miền đông Ukraine.

Mỹ nói binh sĩ Nga ‘đông chưa từng thấy’ ở biên giới với Ukraine, Đức yêu cầu rút quân - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy bắt tay với các binh sĩ quân đội Ukraine trong chuyến thăm ủy lạo tới Donbass ngày 8-4 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, việc Nga di chuyển quân đội đến gần biên giới miền đông Ukraine đã khiến Kiev báo động và gây lo ngại tại châu Âu, Mỹ.

Trong cuộc họp báo ngày 8-4, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh Washington "ngày càng lo ngại về các hành động leo thang gây hấn của Nga ở miền đông Ukraine".

Bà Psaki khẳng định quân đội Nga đang tập trung ở biên giới giáp Ukraine đông chưa từng thấy kể từ năm 2014, năm xảy ra sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea sau một cuộc trưng cầu ý dân.

Giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine bùng nổ vào năm 2014. Chính quyền Kiev và phương Tây tin rằng Matxcơva đứng đằng sau quân miền đông Ukraine, bất chấp các phủ nhận của Nga.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Psaki không nói rõ về số lượng binh sĩ Nga đang được triển khai ở biên giới Ukraine. Tuy nhiên theo Reuters, đây là lần đầu tiên Mỹ đưa ra mô tả về sự hiện diện của quân đội Nga tại khu vực. 

Hôm 5-4, phát ngôn viên Ned Price của Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu Nga giải thích về động thái chuyển quân tới gần Ukraine và gửi thông điệp trấn an tới Kiev.

Mỹ nói binh sĩ Nga ‘đông chưa từng thấy’ ở biên giới với Ukraine, Đức yêu cầu rút quân - Ảnh 2.

Nga khẳng định nước này có quyền điều động binh sĩ và khí tài tới các khu vực thích hợp trên lãnh thổ của mình. Trong ảnh: Xe tăng T-14 Armata thế hệ mới của quân đội Nga - Ảnh: TASS

Việc di chuyển binh lực của Matxcơva gây chú ý, do giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai bất ngờ gia tăng thời gian gần đây.

Trong cuộc điện đàm ngày 8-4 với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đề nghị Matxcơva rút quân ra xa biên giới giáp Ukraine để giảm căng thẳng.

Đáp lại, theo Hãng thông tấn Tass, Tổng thống Putin khẳng định các lực lượng của Nga không gây ra mối đe dọa nào và chỉ nhằm mục đích phòng thủ. Ông Putin cũng nêu ra "các hành vi khiêu khích của Kiev" dọc đường phân chia khu vực kiểm soát trên thực tế giữa quân đội và lực lượng ly khai Ukraine.

Bất chấp thỏa thuận hòa bình năm 2015 và các biện pháp bảo đảm ngừng bắn bổ sung sau đó, các vụ pháo kích từ cả hai phía vẫn xảy ra gây thương vong cho cả hai bên.

Ông Dmitry Kozak, quan chức cấp cao trong Điện Kremlin (Nga), đã gây lo lắng bằng một phát ngôn ngày 8-4, theo Reuters.

Vị này nhấn mạnh Matxcơva có thể buộc phải bảo vệ công dân của mình ở Donbass, cảnh báo những hành động thù địch của Kiev có thể dẫn tới sự kết thúc của Ukraine với tư cách là một quốc gia.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga có quyền di chuyển quân đội trên lãnh thổ của mình. Theo ông Peskov, việc Nga tập trung binh lực là điều hợp lý khi đối mặt với "một khu vực không yên ổn như Ukraine ở gần biên giới".

Nga đưa khí tài tới biên giới, Ukraine hối thúc NATO kết nạp thành viên Nga đưa khí tài tới biên giới, Ukraine hối thúc NATO kết nạp thành viên

TTO - Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine hối thúc NATO nhanh chóng kết nạp nước này làm thành viên, trong khi tổng thư ký NATO bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" sau thông tin Nga đưa khí tài quân sự tới biên giới với Ukraine.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên