30/01/2020 12:23 GMT+7

Mục tiêu tuyển thủ Việt Nam 2020: Vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020

NGUYÊN KHÔI ghi
NGUYÊN KHÔI ghi

TTO - Bước vào năm mới 2020, các tuyển thủ hào hứng chia sẻ về việc sẽ nỗ lực cùng đội tuyển Việt Nam tiến xa ở vòng loại World Cup 2022 và bảo vệ chức vô địch ở AFF Cup 2020.

Mục tiêu tuyển thủ Việt Nam 2020: Vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

Niềm vui này sẽ đến với đội trưởng Quế Ngọc Hải (thứ 2 từ phải sang) và các đồng đội ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020? - Ảnh: N.K.

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận, hơn 2 điểm so với đội xếp sau là Malaysia. Ngày 31-3 tới, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng trước chủ nhà Malaysia để tiếp tục cuộc đua giành ngôi nhất bảng G.

* Đội trưởng tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải: Tôi luôn có niềm tin vào các đồng đội

Năm 2020 là năm tôi có rất nhiều kỳ vọng với cả CLB Viettel và đội tuyển Việt Nam. V-League 2020 sẽ là mùa giải hứa hẹn với tôi lẫn CLB Viettel sau năm đầu tiên lên chơi ở V-League và thi đấu khá thành công với hạng 6/14 đội. Còn ở đội tuyển Việt Nam là vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Tôi muốn cùng đội tuyển Việt Nam tiếp tục dẫn đầu vòng loại thứ hai World Cup 2022 và bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup. Vì vậy, chúng tôi phải cố gắng trong từng trận đấu và từng giai đoạn của cả hai giải đấu này.

Ngoại trừ tuyển UAE, những đối thủ của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 đều ở khu vực Đông Nam Á. Do đó, việc rất hiểu lối chơi của nhau sẽ khiến tuyển Việt Nam không dễ dàng thực hiện được hai mục tiêu nói trên. Tuy nhiên, tôi luôn có niềm tin vào các đồng đội - những người chuyên nghiệp và có tinh thần chiến đấu tuyệt vời.

* Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh: Hi vọng chấn thương sẽ... né tôi

Mong ước của tôi trong năm mới là không gặp chấn thương để có thể thi đấu tốt cho CLB lẫn đội tuyển quốc gia khi được gọi. Tôi mong có thể cùng CLB B.Bình Dương lọt vào top 3 V-League 2020. Trong màu áo đội tuyển, tôi mong muốn có thể cùng đội tuyển Việt Nam vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á và bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.

Việc giành ngôi nhất bảng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, theo tôi, là có thể thực hiện được. Muốn thực hiện được điều này, trận gặp chủ nhà Malaysia rất quan trọng. Giờ đây, mục tiêu lớn nhất của tôi là chiếm được vị trí vững chắc trên hàng công đội tuyển Việt Nam trong năm 2020.

* Trung vệ Trần Đình Trọng: Tuy buồn nhưng thẻ đỏ giúp tôi nhìn lại mình

Trở lại thi đấu sau thời gian dài bị chấn thương, tôi đã có giải đấu đáng quên ở VCK U23 châu Á 2020 khi tuyển U23 Việt Nam bị loại sớm và tôi phải nhận thẻ đỏ trong trận gặp U23 Triều Tiên ở trận cuối cùng vòng bảng.

Nỗi buồn càng lớn hơn khi chiếc thẻ đỏ ấy cũng khiến tôi mất cơ hội ra sân trong trận gặp chủ nhà Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Nhưng ở khía cạnh nào đó, chiếc thẻ đỏ này cũng giúp tôi thi đấu điềm tĩnh hơn.

Ước mong của tôi trong năm mới là có thể cùng CLB Hà Nội và đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt, đạt thành tích cao nhất ở những giải đấu mà đội tuyển tham dự.

Tiếp tục dẫn đầu vòng loại World Cup 2022 hay vô địch AFF Cup 2020 đều là mục tiêu không dễ thực hiện với đội tuyển Việt Nam. Nhưng dù khó khăn, chúng ta vẫn phải chuẩn bị thật tốt, trước mắt là vòng loại World Cup 2022.

* Hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu: Ra sân cùng CLB Heerenveen và vô địch AFF Cup 2020

Mong muốn giành HCV SEA Games 2019 tôi đã thực hiện được cùng đội tuyển U22 Việt Nam tại Philippines. Năm rồi, tôi đã được ra sân trong màu áo CLB Heerenveen ở Cúp quốc gia Hà Lan. Dù chỉ bốn phút ngắn ngủi, nhưng đây là khoảnh khắc mà tôi không bao giờ quên.

Ước mong lớn nhất của tôi hiện giờ là có thể ra sân ở Giải vô địch Hà Lan và cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2020.

Công Phượng và CLB TP.HCM Công Phượng và CLB TP.HCM 'dễ thở' ở AFC Cup 2020

TTO - Chiều 29-1, đương kim á quân V-League, CLB TP.HCM, đã biết được đối thủ của mình tại sân chơi AFC Cup 2020. Theo đó, ở lần đầu tiên tham dự, các học trò HLV Chung Hae Soung nằm ở bảng F gồm toàn những đối thủ dễ chịu.

NGUYÊN KHÔI ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên