08/07/2016 17:25 GMT+7

​Muay TP.HCM không có đối thủ

N.K
N.K

TTO - Chiều 8-7, Giải Muay toàn quốc 2016 đã kết thúc tại Thanh Hoá sau gần 8 ngày thi đấu với thắng lợi tuyệt đối của đoàn TP.HCM ở cả hai lứa tuổi trẻ (15 đến 17) và vô địch (18 đến 35).

Đoàn Muay TP.HCM chụp hình lưu niệm trước khi kết thúc giải. Ảnh: NAM TRUNG

Trong số 16 hạng cân ở lứa tuổi vô địch diễn ra trong ngày thi đấu cuối cùng, Muay TP.HCM giành 7 HCV trong 10 trận lọt vào chung kết. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Muay TP.HCM giữ vững lá cờ đầu trong cả nước về phong trào tập luyện và thi đấu ở bộ môn này. Xếp thứ hai và ba lần lượt là Bình Dương (3 HCV) và Thanh Hóa (2 HCV).

Ở lứa tuổi trẻ kết thúc trước đó một ngày, Muay TP.HCM dẫn đầu khi giành 4 HCV trong 5 trận lọt vào chung kết. Cùng có 4 HCV và 1 HCB, nhưng Thanh Hoá xếp thứ hai do thua về số HCĐ (1 so với 9 của TP.HCM). Đoàn Bộ công an xếp thứ ba với 2 HCV.

Giải nhằm giúp ban huấn luyện đội tuyển Muay VN đánh giá và tuyển chọn lực lượng VĐV xuất sắc tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 vào tháng 9 tới tại Đà Nẵng. Trong đó, các tuyển thủ quốc gia như Lê Hoàng Đức (48 kg), Nguyễn Tăng Quyền (57 kg), Nguyễn Trần Duy Nhất (60 kg), Võ Văn Đài (63,5 kg), Nguyễn Thanh Tùng (71 kg), Nguyễn Thị Thanh Trúc (48 kg), Bùi Yến Ly (54 kg), Trương Thị Hồng Nga (63,5 kg) đều bảo vệ thành công ngôi vô địch tại Thanh Hoá.

N.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên