31/12/2019 22:30 GMT+7

Mua nhiều sao nhưng CLB TP.HCM chỉ đặt mục tiêu tốp 3 V-League 2020

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tối 31-12, CLB đương kim á quân V-League TP.HCM đã làm lễ xuất quân tham dự mùa giải 2020 ngay tại sân khấu mừng năm mới ở đường Lê Duẩn.

Mua nhiều sao nhưng CLB TP.HCM chỉ đặt mục tiêu tốp 3 V-League 2020 - Ảnh 1.

HLV Chung Hae Soung (thứ ba từ trái sang), Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân (thứ tư từ trái sang) tại lễ xuất quân - Ảnh: N.K

Ở mùa giải 2020, CLB TP.HCM đem về một loạt hợp đồng mới nhằm chuẩn bị cho việc phải thi đấu ở rất nhiều mặt trận như vòng sơ loại AFC Champions League, V-League, Cúp quốc gia và giải bóng đá các CLB Đông Nam Á.

Nổi bật trong số này là tiền đạo Nguyễn Công Phượng, thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Võ Huy Toàn, hậu vệ Lê Văn Sơn, hậu vệ Lê Đức Lương,...

Ngay cả trên băng ghế huấn luyện cũng là hai trợ lý tên tuổi Lee Jung Soo - cựu trung vệ đội tuyển Hàn Quốc và Trần Minh Quang - HLV thủ môn đội tuyển Việt Nam, nhằm phụ giúp cho HLV trưởng Chung Hae Soung.

Mua nhiều sao nhưng CLB TP.HCM chỉ đặt mục tiêu tốp 3 V-League 2020 - Ảnh 2.

Trưởng đoàn Lư Đình Tuấn phát biểu tại lễ xuất quân - Ảnh: N.K

Tuy nhiên, ở lễ xuất quân này, cả Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Công Phượng đều không có mặt. Bùi Tiến Dũng đang bận tập trung đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Còn Công Phượng thì chỉ từ Bỉ trở về Việt Nam vào ngày mai (1-1-2020).

Vì thế, buổi lễ cũng kém phần hào hứng dù khi người dẫn chương trình xướng tên hai cầu thủ này lên, đám đông người hâm mộ đã cùng ồ lên sôi nổi.

Mua nhiều sao nhưng CLB TP.HCM chỉ đặt mục tiêu tốp 3 V-League 2020 - Ảnh 3.

Toàn thể CLB TP.HCM tại buổi lễ xuất quân - Ảnh: N.K

Có mặt tại lễ xuất quân, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân đã giao nhiệm vụ cho CLB TP.HCM trong mùa giải 2020.

Theo đó, thầy trò HLV Chung Hae Soung cần thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, cống hiến, hướng đến đạt thành tích cao ở các giải đấu trong nước và quốc tế; tiếp tục xây dựng hình ảnh đội bóng xứng đáng là tài sản, niềm tự hào của người dân thành phố.

Thay mặt toàn đội, trưởng đoàn Lư Đình Tuấn cho biết mục tiêu của CLB TP.HCM là lọt vào top 3 đội bóng mạnh nhất V-League 2020, cố gắng thi đấu hết mình ở sân chơi châu Á và Đông Nam Á. Đồng thời, CLB TP.HCM cũng cam kết sẽ mang đến hình ảnh đội bóng chuyên nghiệp, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ tại sân Thống Nhất.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên