26/11/2018 14:33 GMT+7

Mùa đông sôi động

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Giai đoạn chuyển đông của bóng đá châu Âu được đánh dấu bằng một vòng đấu đặc biệt, khi hàng loạt đại gia như Real Madrid (R.M), Manchester United (M.U), Chelsea đồng loạt sẩy chân.

Rạng sáng 25-11 (giờ VN), chuỗi trận bất bại của Chelsea tại Premier League cuối cùng đã chấm dứt khi họ để thua Tottenham 1-3 ở vòng 13. 

Đó là một trận thua toàn diện của thầy trò HLV Maurizio Sarri - để thủng lưới 3 bàn trong 54 phút và chỉ gỡ được bàn danh dự ở phút 85. Một cái tát thực thụ chấm dứt những ảo tưởng của người hâm mộ "The blues" về sức mạnh đội nhà.

Mùa đông sôi động - Ảnh 1.

Phong độ cao của một mình Hazard (phải) không đủ cứu Chelsea thoát thua - Ảnh: AFP

Mạch trận bất bại kéo dài khiến nhiều người tin rằng Chelsea đủ thực lực đua tranh ngôi vô địch với M.C và Liverpool. Nhưng thực sự, đội bóng thành London đã thua sút 2 đội đầu bảng từ sự chuẩn bị trong giai đoạn mùa hè. Cụ thể, trong khi Liverpool mang về 4 tân binh cực kỳ chất lượng gồm Alisson, Naby Keita, Fabinho cùng Xherdan Shaqiri (tất cả đều đang chơi khá tốt) thì Chelsea chỉ có 2. 

Trong đó thủ thành Kepa không thực sự là bổ sung, anh chỉ đơn giản thay thế cho Thibaut Courtois (sang R.M). Jorginho hòa nhập rất nhanh, sớm chứng tỏ giá trị nhưng cuối cùng anh chỉ là một tiền vệ.

Và những vấn đề của Chelsea ở 2 tuyến tiền đạo - hậu vệ đang ngày càng lộ rõ. Đã nhiều vòng đấu qua, Chelsea gặp trục trặc trong khâu phòng ngự lẫn khả năng tận dụng cơ hội của các chân sút. Thất bại trước Tottenham không đơn thuần là một cú vấp ngã, mà là sự hụt hơi khi chặng đua dần bước vào giai đoạn quyết liệt. Nếu không bổ sung gấp lực lượng vào mùa đông, Chelsea khó lòng đua tranh với M.C cùng Liverpool.

Tương tự là M.U. Bị Crystal Palace ở nhóm cuối bảng cầm hòa 0-0 trên sân nhà chẳng khác gì một trận thua. Chuỗi trận may mắn của thầy trò HLV Jose Mourinho - với liên tục những chiến thắng ở phút bù giờ cuối cùng - cũng chấm dứt. Sau trận hòa Crystal Palace, nhiều CĐV "quỷ đỏ" chua chát nhận xét trên các diễn đàn "bây giờ chẳng còn đội bóng nào sợ M.U". Thật vậy, Crystal Palace dứt điểm nhiều hơn cả M.U trong trận hòa vừa qua. Trước đó Bournemouth cùng Everton cũng tương tự.

Với R.M, trận thua 0-3 trước Eibar ở vòng 13 La Liga không khiến CĐV quá sốc bởi... họ đã quen với điều này. Đó đã là trận thua thứ 7 của đội bóng hoàng gia ở mùa này. Rõ ràng, việc thay HLV cũng không thể khỏa lấp những vấn đề nhân sự của R.M lúc này.

Thị trường chuyển nhượng mùa đông sắp tới hứa hẹn sẽ cực kỳ sôi động, khi có quá nhiều đại gia cần gấp những sự bổ sung nhân sự.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên