22/12/2019 08:21 GMT+7

Mourinho - Lampard: 'Đại chiến' thầy trò trong lòng London

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Lịch sử bóng đá thế giới từng chứng kiến nhiều cuộc đối đầu "sư - đồ" nổi tiếng.

Mourinho - Lampard: Đại chiến thầy trò trong lòng London - Ảnh 1.

Lampard (phải) cần đánh bại thầy cũ để khẳng định tài năng - Ảnh: GETTY IMAGES

Và đêm nay, Jose Mourinho - Frank Lampard sẽ mở ra một chương mới cho lịch sử những cuộc so tài nổi tiếng trên băng ghế HLV Giải ngoại hạng Anh.

Sẽ rất tử tế và dễ dàng nếu ca ngợi Lampard, nhưng chỉ có thời gian mới trả lời được việc cậu ấy liệu có thành công hay không. Tôi không dám chắc về điều đó.

Ông JOSE Mourinho trả lời phỏng vấn về cậu học trò cũ khi Lampard trở lại Chelsea trong vai trò HLV trưởng

23h30 ngày 22-12 ở vòng 18 Giải ngoại hạng Anh, Chelsea của Lampard sẽ đến làm khách trên sân của Tottenham do Mourinho dẫn dắt. Đó hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu nảy lửa đầy thú vị.

Mâu thuẫn - hay chuyên nghiệp?

Khi Mourinho đặt chân đến sân Stamford Bridge mùa hè 2004, Lampard đã là một trụ cột ở nơi đây. Giữa anh và vị HLV người Bồ Đào Nha không tồn tại những bối cảnh quá giàu cảm xúc. Mourinho đơn thuần là một HLV của Lampard, chứ không hẳn là người đào tạo nên anh.

Nhưng mặt khác, Mourinho - Lampard cũng là một trong những mối quan hệ giàu tính chuyên nghiệp nhất làng bóng đá Anh. Không giống như người đồng đội John Terry, Lampard chưa một lần mâu thuẫn với Mourinho (ít nhất những chuyện như vậy cũng không được đồn thổi) khi ông còn dẫn dắt Chelsea. Năm 2014 - thời điểm Mourinho dẫn dắt Chelsea lần thứ hai, Lampard bị đội chủ sân Stamford Bridge đẩy đi vì quá già. Nhưng sau đó tiền vệ người Anh thẳng thắn thừa nhận giữa anh và ông thầy cũ không hề có mâu thuẫn nào, và việc anh phải ra đi cũng là điều hợp lý.

Khi Mourinho bị M.U sa thải, Lampard (lúc này đã là một HLV) liên tục nói những điều tốt đẹp về ông thầy cũ, khẳng định chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ sớm trở lại Giải ngoại hạng Anh vì "luôn được các CLB thèm muốn". Rốt cuộc anh đã đúng.

Nhưng giữa Lampard và Mourinho không phải lúc nào cũng "cơm lành canh ngọt". Lampard từng nổi đóa khi bị Mourinho (trong vai trò bình luận viên) chê bai về cách sử dụng đội hình hồi đầu mùa giải. Và khi Mourinho đặt chân đến Tottenham, Lampard phát biểu "tôi sẽ không bao giờ đến Tottenham như Mourinho" - một câu nói có hàm ý công kích rõ ràng.

Như vậy liệu có phải là mâu thuẫn? Có lẽ không. Cho đến lúc này, Lampard vẫn luôn ca ngợi Mourinho là một HLV vĩ đại, cũng như cách Mourinho từng gọi học trò cũ là "cầu thủ xuất sắc nhất thế giới". Lampard không phải là học trò do Mourinho một tay đào tạo nên, nhưng anh có đầy đủ phong phạm của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, không bao giờ khoan nhượng trước những tranh luận.

Trò hay, nhưng chưa thể vượt thầy

Mourinho cũng thừa nhận ông không tiên đoán được về việc Lampard sẽ trở thành một HLV giỏi, thời anh còn là cầu thủ dưới trướng ông. Nhưng với một HLV đặt nặng tính chiến thuật trong lối chơi như Mourinho, những cầu thủ của ông cũng phải có tư duy chiến thuật tốt. Khi Mourinho lần đầu đến Chelsea, Lampard là một tiền vệ "phổi bò". Và rồi dần dà chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã nhào nặn anh trở thành một nhạc trưởng tài ba.

Đây không phải là lần đầu tiên Mourinho - Lampard đối đầu trên băng ghế HLV. Mùa giải trước, Derby County của Lampard từng gây sốc khi quật ngã M.U trong tay Mourinho ở vòng 3 Cúp liên đoàn. Tất nhiên, cuộc đối đầu ở một giải đấu cúp không quan trọng chưa thể xem là màn so tài thực thụ. Đây mới là thời điểm người ta nhìn nhận Lampard như một đối thủ xứng tầm với Mourinho - cả hai đang cùng dẫn dắt những đội bóng mạnh, giàu tiềm năng và có nhiều thách thức phải vượt qua.

Với Mourinho, ông đã giúp Tottenham vượt qua cơn khốn quẫn với thành tích thắng 4/5 trận kể từ khi nắm quyền. Chuỗi phong độ đó đưa Tottenham lên vị trí thứ 5, kém vị trí thứ 4 của Chelsea 3 điểm.

Hầu như trái ngược với Tottenham, Chelsea trong tay Lampard lại dần đuối sức ở những vòng đấu gần đây. Khi mà cơn bùng nổ của những ngôi sao trẻ như Tammy Abraham, Mason Mount qua đi, Chelsea lúc này lộ rõ điểm yếu của một tập thể non nớt - từ cầu thủ cho đến HLV. Trong 5 vòng đấu gần nhất họ thua đến 4 trận. Thêm vào đó là lợi thế sân nhà của Tottenham ở trận này, Mourinho quá nổi tiếng với thành tích sân nhà, còn Chelsea trong tay Lampard lại khá kém khi phải chơi trên sân khách. Từ đầu mùa giải đến giờ Chelsea mới thắng được 7/12 trận sân khách.

Bù lại, Chelsea có lợi thế lực lượng ở trận này khi không vắng mặt trụ cột nào, trong khi Tottenham thiếu Hugo Lloris, Erik Lamela, Ben Davies và Tanguy Ndombele vì chấn thương.

Cơ hội cho M.U

Trận derby thành London có thể sẽ càng căng thẳng hơn nếu M.U giành được thắng lợi trong chuyến làm khách đến sân Watford diễn ra trước đó (21h). Watford hiện đang xếp chót bảng, hiển nhiên bị đánh giá kém xa M.U. Nhưng người hâm mộ "quỷ đỏ" cũng không thể quá tự tin bởi M.U thời gian qua chơi rất kém mỗi khi gặp những đội trung bình yếu. Trước thềm trận này, M.U đã bị Everton, Aston Villa, Sheffield cầm hòa, và thậm chí thua cả Bournemouth.

Dự đoán vòng 18 Premier League: Mourinho đánh bại đội bóng cũ Dự đoán vòng 18 Premier League: Mourinho đánh bại đội bóng cũ

TTO - Giải ngoại hạng Anh (Premier League) sẽ trở lại cuối tuần này sau loạt trận tứ kết Cúp Liên đoàn Anh hồi giữa tuần. Tâm điểm sẽ là cuộc chạm trán giữa Mourinho và đội bóng cũ Chelsea.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên