24/01/2019 09:26 GMT+7

Mong tái hiện bàn thắng của Tài Em ở Asian Cup 2007

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO- VN chỉ có thể đánh bại Nhật Bản để lấy vé vào vòng trong một khi yếu tố bất ngờ xảy ra vào tối 24-1. Cựu tuyển thủ Vũ Như Thành đã nhận định như vậy trước lúc diễn ra trận tứ kết đầu tiên của Asian Cup 2019.

Mong tái hiện bàn thắng của Tài Em ở Asian Cup 2007 - Ảnh 1.

Đồng đội chia vui cùng Tài Em (bìa phải) sau khi bất ngờ mở tỉ số vào lưới Nhật Bản ở vòng chung kết Asian Cup 2007 trên sân Mỹ Đình- Ảnh: ANH HOÀNG

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ trước trận đấu, cựu tuyển thủ Vũ Như Thành đã đưa ra phân tích về tuyển Nhật Bản:

"Đó là một tập thể mà các cầu thủ đều hoàn hảo về thể lực, sức mạnh, kỹ thuật cá nhân, tư duy chiến thuật và hầu hết cầu thủ đều ở đẳng cấp thế giới.

Khả năng triển khai tấn công của Nhật Bản khá đa dạng nhờ việc kiểm soát bóng rất tốt trước mọi đối thủ. Với sự cơ động cao, xoay trở nhanh nhẹn và di chuyển không bóng tốt nên các cầu thủ Nhật luôn làm tiêu hao sức bền thể lực của đối phương vì liên tục phải rượt đuổi theo họ để tranh cướp bóng.

Tuyển Nhật tổ chức đá phạt rất hiệu quả nhờ sự di chuyển khôn ngoan của các tiền đạo khiến hàng thủ đối phương mất tập trung, từ đó mở ra cơ hội cho các tiền vệ và đặc biệt là cặp trung vệ ghi bàn bằng đánh đầu.

Vì vậy, hàng thủ VN cần phải dè chừng điều này với việc hạn chế tối đa việc phạm lỗi 12 trước vòng cấm địa. Chúng ta đã làm tốt điều này trong trận thắng Jordan và cần phải làm tốt hơn nữa trước Nhật Bản.

Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể đi ngược với dự đoán và mọi bất ngờ đều có thể xảy ra khi tiếng còi chung cuộc của trọng tài chưa vang lên. 

Điểm yếu của tuyển Nhật Bản, theo quan sát của tôi là ở hàng thủ mỗi khi dâng lên quá cao để tấn công. Khi ấy, họ chỉ còn 2 cầu thủ trên sân nhà và phơi bày rất nhiều khoảng trống ở hai biên cùng trung lộ, đó chính là khoảng hở chúng ta có thể khoét vào.

Nhưng đó sẽ không là điều dễ dàng vì muốn tận dụng khoảng trống chết người ấy để ghi bàn, đòi hỏi các cầu thủ VN phải có sức bền thể lực tốt để di chuyển rộng trên toàn sân (kể cả khi không có bóng), chuyền bóng phải chuẩn xác ở cự ly ngắn lẫn trung bình nhằm kéo giãn hàng tiền vệ cùng hậu vệ Nhật Bản. Làm được điều đó thì mới mong tiếp cận cầu môn của họ và ghi bàn.

Bất ngờ cũng là điều mà tôi trông cậy nhiều nhất vào đội tuyển VN ở trận đấu này. Trong bóng đá, yếu tố bất ngờ là không thể thiếu và chợt đến với nhiều góc độ, nhiều tình huống không thể lường trước được...

Gần 12 năm trước, VN gặp Nhật Bản trong trận cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2007 trên sân Mỹ Đình. Chúng ta có bàn thắng mở tỉ số khá hi hữu ngay từ đầu hiệp 1. 

Ở bàn thắng này, Tài Em đá phạt góc thật căng vào vòng cấm địa, bóng xoáy ngang thắt lưng rồi bất ngờ bật xuống đất, dội trở lên trúng chân hậu vệ Nhật Bản đi luôn vào lưới.

Dù chung cuộc của trận đấu ấy VN thua ngược 1-4 nhưng bàn thắng của Tài Em khiến cho trận đấu thêm phần hấp dẫn và lôi cuốn người xem. 

Đêm nay, không chỉ tôi mà rất nhiều người hâm mộ thầm mong đội tuyển VN sẽ có được sự ủng hộ của thần may mắn cùng yếu tố bất ngờ để làm nên chuyện trước Nhật Bản…

HLV Park Hang Seo: HLV Park Hang Seo: 'Trận Nhật Bản sẽ gồm cả khó khăn lẫn cơ hội với Việt Nam'

TTO - Phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019 diễn ra chiều 23-1, HLV Park Hang Seo thừa nhận Nhật Bản rất mạnh, nhưng trận đấu cũng bao gồm cả khó khăn lẫn cơ hội cho đội tuyển Việt Nam.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên