16/07/2018 01:01 GMT+7

Modric xứng đáng nhận Quả bóng vàng dù thua trận chung kết

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Với màn trình diễn đầy thuyết phục suốt cả giải đấu, tiền vệ hào hoa Luka Modric đã được FIFA trao danh hiệu Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất.

Modric xứng đáng nhận Quả bóng vàng dù thua trận chung kết - Ảnh 1.

Modric xứng đáng nhận Quả bóng vàng World Cup 2018 dù không thể vô địch - Ảnh: REUTERS

Từ đầu World Cup 2018 đến nay, Modric luôn thể hiện được vai trò thủ lĩnh của Croatia. Chiếc băng đội trưởng trên tay đã nói lên được tầm ảnh hưởng của anh lên cả đội.

Tại World Cup 2018, Luka Modric là cầu thủ thi đấu nhiều nhất với tổng cộng 694 phút ra sân trong cả 7 trận đấu của Croatia. Trong số đó, có đến hai trận đấu vòng knock-out anh ra sân trọn 120 phút trước các đối thủ Đan Mạch và Nga.

Đến trận bán kết gặp Anh, anh tiếp tục phải thi đấu hiệp phụ và chỉ bị thay ra ở phút 119 do đã quá mệt và Croatia thì cũng đang dẫn trước 2-1. Càng ấn tượng hơn khi năm nay Modric đã 32 tuổi.

Tuy nhiên, số phút ra sân không phải là con số thống kê ấn tượng duy nhất về tiền vệ của Real Madrid. Trước trận chung kết với tuyển Pháp, Modric là người chạy nhiều nhất trên sân với tổng cộng 63km. Thống kê này đã đánh bại tất cả những cầu thủ trẻ và khỏe của tuyển Pháp như Pogba, Kante hay Mbappe.

Ngoài ra, anh trực tiếp ghi hai bàn thắng, một pha kiến tạo. Cùng với đó là hai lần sút phạt đền thành công trên các loạt sút luân lưu trước tuyển Nga và Đan Mạch, góp phần đưa Croatia vào đến chung kết World Cup 2018.

Trong trận chung kết với tuyển Pháp, Luka Modric cũng để lại dấu ấn khi là người đá phạt châm ngòi cho tình huống gỡ hòa 1-1 của Croatia. Đáng tiếc khi anh đã không thể cùng đồng đội có được chiến thắng chung cuộc trước một đối thủ quá đẳng cấp.

Dù sao với những gì đã thể hiện, danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2018 dành cho Modric là một điều xứng đáng.

Danh sách danh hiệu cá nhân World Cup 2018:

- Quả bóng vàng: Luka Modric (Croatia)
- Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Kylian Mbappe (Pháp)
- Găng tay vàng: Thibault Courtois (Bỉ)
- Vua phá lưới: Harry Kane (Anh,6 bàn)

Quả bóng vàng World Cup 2018: Modric hay Mbappe? Quả bóng vàng World Cup 2018: Modric hay Mbappe?

TTO - Tại các kỳ World Cup gần đây, FIFA thường trao 4 giải thưởng cá nhân cho các cầu thủ: cầu thủ hay nhất, vua phá lưới, cầu thủ trẻ hay nhất (cho các cầu thủ dưới 21 tuổi), thủ môn hay nhất.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên