24/03/2022 12:12 GMT+7

'Mở rộng thủy điện Trị An không ảnh hưởng khu bảo tồn văn hóa Đồng Nai'

SƠN ĐỊNH - LÊ PHAN
SƠN ĐỊNH - LÊ PHAN

TTO - Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết dự án mở rộng thủy điện Trị An nhằm tăng công suất cho khu vực miền Nam, góp phần giảm chi phí sản xuất của hệ thống điện quốc gia...

Mở rộng thủy điện Trị An không ảnh hưởng khu bảo tồn văn hóa Đồng Nai - Ảnh 1.

Khu vực cửa xả tại thủy điện Trị An - Ảnh: A LỘC

Theo EVN, dự án mở rộng thủy điện Trị An đã được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định Điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030.

Dự án này do EVN làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư trên 3.900 tỉ đồng thuộc loại công trình công nghiệp, nhóm A, tổng diện tích đất sử dụng 94,6 ha. Dự án có quy mô công suất lắp đặt 2 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 100 MW, địa điểm xây dựng tại xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Hiện nay dự án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và phương án trồng rừng thay thế.

EVN đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị hỗ trợ giải quyết công tác này. Đến nay UBND tỉnh Đồng Nai đang tổ chức kiểm tra để ra quyết định điều chỉnh làm cơ sở để thực hiện công tác thu hồi đất và bồi thương, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất tạm thời.

Đối với phương án trồng rừng thay thế, Ban Quản lý dự án Điện 3 (thuộc EVN) đã có văn bản và làm việc với Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai để hỗ trợ bố trí quỹ đất trồng rừng thay thế và xây dựng phương án trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 24-3 về vấn đề liên quan đến phần đất rừng dự kiến mở rộng nhà máy thủy điện, đại diện Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cho hay phần đất đó thuộc đất lâm trường do xã Hiếu Liêm quản lý. Đất dự kiến mở rộng không ảnh hưởng đến phần đất do khu bảo tồn quản lý.

Nếu các công tác đền bù giải phóng mặt bằng kịp thời, EVN cho biết dự án dự kiến sẽ khởi công dự án vào quý 2 năm 2023.

Nhà máy thủy điện Trị An được xây dựng trên sông Đồng Nai, đoạn chảy qua huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, cách TP.HCM 65 m.

Nhà máy được xây dựng với sự hỗ trợ về tài chính và công nghệ của Liên Xô từ năm 1984, phát điện tổ máy số 1 ngày 30-4-1988 và khánh thành 1991.

Nhà máy thủy điện Trị An có 4 tổ máy, với tổng công suất thiết kế 400 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 1,7 tỉ KWh.

Thủy điện Trị An ngưng xả tràn, ngàn người tranh nhau bắt cá dưới chân đập Thủy điện Trị An ngưng xả tràn, ngàn người tranh nhau bắt cá dưới chân đập

TTO - Ngay khi thủy điện Trị An ngừng xả tràn, cả ngàn người dân nô nức mang theo ngư cụ lao xuống dòng nước phía hạ nguồn đập tràn để săn bắt cá.

SƠN ĐỊNH - LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên