08/09/2012 04:00 GMT+7

Merritt phá kỷ lục 110m rào nam

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Rạng sáng 8-9, tại giải Brussel Diamond League, vận động viên người Mỹ, Aries Merritt đã phá sâu kỷ lục thế giới cự ly 110m rào nam. Còn Bolt và Blake tiếp tục thống trị cự ly 100m và 200m, lần này họ đổi cự ly cho nhau.

TTO - Rạng sáng 8-9, tại giải Brussel Diamond League, vận động viên người Mỹ, Aries Merritt đã phá sâu kỷ lục thế giới cự ly 110m rào nam. Còn Bolt và Blake tiếp tục thống trị cự ly 100m và 200m, lần này họ đổi cự ly cho nhau.

Ở đợt chạy chung kết, Aries Merritt đã về nhất với thời gian 12,80 giây, hơn kỷ lục cũ của Dayron Robles lập được tại Ostrava trong năm 2008 đến 0,07 giây. Trong các cự ly tốc độ, việc kỷ lục bị phá đến 0,07 giây là rất nhiều. Chính Merritt cũng bất ngờ: "Tôi bị sốc. Tôi không ngờ mình có thể chạy nhanh đến như vậy. Tôi chỉ tập trung vào việc chạy dưới 13 giây để kết thúc một mùa giải tốt".

Có thể nói 2012 là năm thi đấu thành công của Merritt khi anh hoàn toàn thống trị cự ly 110m rào nam với đến 8 lần hoàn tất cự ly với thời gian dưới 13 giây. Aries Merritt cũng đã đoạt chiếc HCV cự ly này tại Olympic London 2012. Trong vài tuần nay, Merritt cũng nhiều lần cho biết nếu gặp điều kiện thuận lợi, anh có thể phá kỷ lục thế giới.

Merritt nói tiếp về đợt chạy của mình: "Tôi đã xuất phát tốt và tiếp tục phát huy lợi thế này. Tôi rất hạnh phúc khi tôi có thể biến mọi tiềm năng của mình thành sự thật nhất là nhiều người đã bảo tôi hãy "buông vũ khí" sau nhiều chấn thương nặng".

Trong hai cự ly quan trọng khác là 100m và 200m, chiến thắng lại thuộc về hai vận động viên hàng đầu thế giới, Usain Bolt và Yohan Blake. Nếu như trong hai giải Diamond League gần nhất, Usain Bolt nhường cự ly 100m cho Blake, chỉ thi đấu ở cự ly 200m thì tại giải Brussel Diamond League, Bolt và Blake đã đổi cự ly cho nhau. Dù có đổi cự ly thì họ vẫn dễ dàng giành chiến thắng.

Và cũng tương tự như hai giải Diamond League trước, chiến thắng đều thuộc về Bolt và Blake. Ở cự ly 100m, Usain Bolt, dù xuất phát không tốt, vẫn dễ dàng về nhất với thời gian 9,86 giây. Còn ở cự ly 200m, Yohan Blake về nhất với thời gian 19,54 giây, thời gian tốt thứ 9 trong lịch sử cự ly này.

Có thể thấy không ai có thể cạnh tranh được với Usain Bolt và Yohan Blake ở cự ly 100m và 200m. Tại London 2012, Bolt và Blake lần lượt về nhất, nhì ở cả cự ly 100m lẫn 200m. Ở Lausanne và Zurich Diamond League, Blake thắng 100m, Bolt thắng 200m. Còn Brussel Diamond League, Bolt thắng 100m, Blake về nhất cự ly 200m.

THẢO NGUYÊN

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên