24/06/2018 11:01 GMT+7

Maradona sốt ruột, muốn truyền lửa cho Messi và đàn em

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Huyền thoại Maradona muốn trực tiếp tới 'đại bản doanh' Argentina để vực dậy tinh thần của các chiến binh xứ tango, trong bối cảnh nội bộ tuyển Argentina rối như canh hẹ sau các thất bại liên tiếp.

Maradona sốt ruột, muốn truyền lửa cho Messi và đàn em - Ảnh 1.

Maradona đến cổ vũ các tuyển thủ đàn em trong trận Argentina - Croatia - Ảnh: AFP

Argentina, nhà vô địch World Cup hai lần, hiện đứng bên bờ vực phải rời khỏi giải đấu năm nay sớm sau khi bị Iceland cầm hòa 1-1 và thất bại ê chề 0-3 trước Croatia. Trong bối cảnh đó, huấn luyện viên Jorge Sampaoli hiện đang có những bất đồng với nhiều tuyển thủ hàng đầu của ông, trong đó có tiền đạo Manchester City - Sergio Aguero.

Theo tờ Mirror (Anh), sốt ruột với các hậu bối của mình, huyền thoại Diego Maradona đã yêu cầu được tới nơi đóng quân của đội tuyển quốc gia Argentina để chữa lành những rạn nứt khiến dàn "chiến binh" của thầy trò Sampaoli thất bại thê thảm tại hai lượt trận vừa qua.

Với kỳ vọng rất lớn vào thành tích của đội nhà ở World Cup 2018, giờ đây "cậu bé vàng" Maradona - người đã đưa Argentina đến với thắng lợi vang dội ở Mexico vào năm 1986 - cũng muốn vực dậy tinh thần của các tuyển thủ xứ tango để họ hạ gục Nigeria sắp tới.

Maradona sốt ruột, muốn truyền lửa cho Messi và đàn em - Ảnh 2.

Các tuyển thủ Argentina tham gia huấn luyện tại nơi đóng quân trước trận gặp mặt Nigeria - Ảnh: AP

"Tôi đã thi đấu bằng cả những gì mình có bất cứ khi nào tôi khoác lên mình màu áo Argentina. Những huyền thoại như Simeone, Redondo, Ruggeri, Canniggia, Filol, Luque và Gallego cũng làm chính xác như vậy" - huyền thoại Maradona chia sẻ.

Cựu ngôi sao bóng đá sinh năm 1960 nhấn mạnh: "Tôi muốn trò chuyện trực tiếp với các tuyển thủ để cho họ hiểu hết ý nghĩa khi mặc lên người chiếc áo này".

Trước đó, huấn luyện viên Sampaoli đã tổ chức một cuộc gặp để giải quyết căng thẳng với các học trò của ông sau chiến thắng 2-0 của Nigeria trước Iceland hôm 22-6. Với thế trận gần như đã được định đoạt, điều cần nhất của Argentina là phải chiến thắng Nigeria trên sân St Petersburg vào rạng sáng 27-6 (theo giờ Việt Nam).

Maradona sốt ruột, muốn truyền lửa cho Messi và đàn em - Ảnh 3.

Huấn luyện viên Jorge Sampaoli - Ảnh: GETTY

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) Claudio Tapia đã có buổi nói chuyện để dặn dò tuyển Argentina ngay trước huấn luyện viên Sampaoli, và tại đây, danh thủ Lionel Messi và Javier Mascherano đã có lời yêu cầu khẩn thiết đầy xúc động mong sao đội tuyển có thể giải quyết những rạn nứt nội bộ.

Ngay sau thất bại đau đớn trước Croatia, tiền đạo Aguero đã thẳng thừng xả nỗi bực dọc lên thuyền trưởng Sampaoli khi nói rằng vị huấn luyện viên Argentina không hề biết được những gì ông đang làm.

Bản thân huấn luyện viên Sampaoli cũng thừa nhận trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết một vài tuyển thủ Argentina còn yêu cầu ông Tapia sa thải huấn luyện viên Sampaoli ngay trước lượt trận thứ 3.

Maradona sốt ruột, muốn truyền lửa cho Messi và đàn em - Ảnh 4.

Danh thủ Lionel Messi như người vô hình tại trận đối đầu Croatia hôm 22-6. Chân sút số một thế giới chỉ có đúng một pha dứt điểm trước khung thành đối phương - Ảnh: GETTY

Với kết quả của hai lượt trận không mong muốn, hiện tinh thần các cầu thủ Argentina gần như suy sụp. Người ta còn chú ý thấy huyền thoại Maradona đã khóc khi chứng kiến thất bại 0-3 của đàn em trước Croatia. Riêng danh thủ Lionel Messi, anh dường như là một người vô hình đang đến Nga tìm kiếm cơ hội để chứng minh danh hiệu chân sút số một thế giới của mình.

Là đất nước đã sản sinh ra nhiều thiên tài bóng đá như Diego Maradona, Gabriel Batistuta, Mario Kempes và Lionel Messi, Argentina đã 2 lần trở thành nhà vô địch World Cup vào năm 1978 và 1986. Đặc biệt tại World Cup 1986, huyền thoại Maradona và các đồng đội đã giành chiến thắng nghẹt thở trước Tây Đức trong trận chung kết với kết quả sát nút 3-2.

Fan Argentina nhổ nước bọt, đánh hội đồng fan Croatia để trút giận Fan Argentina nhổ nước bọt, đánh hội đồng fan Croatia để trút giận

TTO - Nhà chức trách Nga và Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho biết sẽ đưa ra biện pháp xử lý thích đáng sau khi các cổ động viên Argentina đánh hội đồng cổ động viên nước bạn để trút giận vì thất bại ê chề 0-3.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên