02/07/2018 07:04 GMT+7

Manolo - 'cầu thủ thứ 12' của Tây Ban Nha suốt 36 năm

THUỲ MAI - Ảnh: Instagram
THUỲ MAI - Ảnh: Instagram

TTO - Không phải Ramos, Pique, Costa hay De Gea, Manolo el del Bombo mới là người Tây Ban Nha được mong chờ nhất ở World Cup 2018.

Nhưng các danh thủ trên cũng không cần buồn quá, danh hiệu trên đã được gắn với người đàn ông ấy 36 năm nay rồi.

Manolo - cầu thủ thứ 12 của Tây Ban Nha suốt 36 năm - Ảnh 1.

Sinh năm 1949, người đàn ông có gương mặt hiền lành đặc trưng của người Tây Ban Nha cùng chiếc trống in dòng chữ El bombo de España là hình ảnh quen thuộc với bóng đá Tây Ban Nha từ World Cup 1982

Manolo - cầu thủ thứ 12 của Tây Ban Nha suốt 36 năm - Ảnh 2.

36 năm nay, ông được coi như cầu thủ số 12 của Tây Ban Nha, với chiếc áo đấu số 12 của đội bóng Bò tót. Bên cạnh ĐTQG, Manolo là một cổ động viên của CLB Valencia, và sở hữu một quán rượu nhỏ bên cạnh Sân vận động Mestalla

Manolo - cầu thủ thứ 12 của Tây Ban Nha suốt 36 năm - Ảnh 3.

Nơi đâu có Manolo và chiếc trống nổi tiếng, nơi đó có sự sôi động của điệu nhảy Flamenco, sự cuồng nhiệt của vũ điệu đấu bò

Manolo - cầu thủ thứ 12 của Tây Ban Nha suốt 36 năm - Ảnh 4.

Người hâm mộ bóng đá hào hứng khi được gặp ông tại World Cup 2018

Manolo - cầu thủ thứ 12 của Tây Ban Nha suốt 36 năm - Ảnh 5.

Hình ảnh hết sức hiếm hoi của bóng đá Tây Ban Nha: Fan Barca và Real hào vui vẻ đứng cạnh nhau. Có lẽ, là nhờ Manolo bên cạnh

Manolo - cầu thủ thứ 12 của Tây Ban Nha suốt 36 năm - Ảnh 6.

Tại World Cup 2018, sự xuất hiện của Manolo còn được những đơn vị truyền thông lớn mong chờ. "Tôi đã hy sinh nhiều thứ cho bóng đá, nhưng tôi luôn hạnh phúc. Nếu so sánh giữa tiền và cổ vũ đội tuyển Tây Ban Nha, tôi chọn điều thứ 2", ông trả lời Reuters

Manolo - cầu thủ thứ 12 của Tây Ban Nha suốt 36 năm - Ảnh 7.

Bên cạnh Quốc vương Tây Ban Nha Filippe và thủ tướng Nga Mevedev, Manolo là gương mặt được nhận ra ngay lập tức giữa 80.000 khán giả trên khán đài sân Luzhniki trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Nga ngày 1-7

Manolo - cầu thủ thứ 12 của Tây Ban Nha suốt 36 năm - Ảnh 8.

"Ôi, Manolo nổi tiếng đang ngồi cùng khu với tôi"

Manolo - cầu thủ thứ 12 của Tây Ban Nha suốt 36 năm - Ảnh 9.

Sau loạt penalty không thành công trước đội chủ nhà đêm 1-7, tiếng trống Manolo đã chia tay nước Nga. Chúc ông nhiều sức khỏe để tiếp tục mang lại những sắc màu rực rỡ của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, vì không chỉ với bóng đá Tây Ban Nha, Manolo đã là một phần của lịch sử World Cup

Đồ họa video: Pha phản lưới của cầu thủ già nhất tuyển Nga Đồ họa video: Pha phản lưới của cầu thủ già nhất tuyển Nga

TTO - Trong nỗ lực theo cản trung vệ Sergio Ramos ở pha chống đá phạt, trung vệ 38 tuổi của Nga Ignasevich để bóng chạm chân từ quả tạt của Nacho, đi thẳng vào lưới thủ môn Akinfeev.

THUỲ MAI - Ảnh: Instagram
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Worlc Cup 2018 Manolo