22/03/2020 11:43 GMT+7

Mạnh tay xử lý tiêu cực ở bóng đá trẻ

NGUYÊN KHÔI ghi
NGUYÊN KHÔI ghi

TTO - Đó là mong muốn của cựu cầu thủ, giới chuyên môn lẫn người hâm mộ khi chứng kiến những tiêu cực đang xảy ra ở bóng đá trẻ VN.

Mạnh tay xử lý tiêu cực ở bóng đá trẻ - Ảnh 1.

Trong số 11 cầu thủ đá chính hết 10 cầu thủ Đồng Tháp tham gia đá theo kèo cá cược trong trận gặp U21 Vĩnh Long ở vòng loại Giải U21 quốc gia 2019 - Ảnh: DƯƠNG THU

Ở năm thứ hai liên tiếp, Giải U19 quốc gia 2020 xảy ra nghi vấn tiêu cực khiến LĐBĐVN (VFF) phải ra án phạt. Nhưng sốc hơn cả là trường hợp cầu thủ trẻ Đồng Tháp chơi cá cược và đá theo kèo cá cược ở vòng loại Giải U21 quốc gia 2019 và Giải hạng nhì 2019.

* Cựu tuyển thủ Phan Văn Tài Em:

Càng dung túng, tiêu cực càng nhiều

Chuyện cầu thủ chơi cá cược trên mạng và đá theo kèo cá cược ở giải U19, U21, hạng nhì hay hạng nhất tôi nghe rất nhiều. Một số giải bóng đá của VN hư lâu lắm rồi do những người có trách nhiệm dung túng khi phát hiện cầu thủ dính tiêu cực. 

Cầu thủ trẻ khi làm được một lần rồi sẽ có lần thứ 2, thứ 3... Càng lớn họ sẽ càng suy nghĩ tiêu cực hơn nữa. Do đó, biết mà không làm mạnh tay thì cầu thủ sẽ càng lún sâu thêm vào tiêu cực.

Vì vậy, cần phải kỷ luật nặng với những cầu thủ trẻ vừa bị phát hiện tiêu cực ở Đồng Tháp. Từ HLV trưởng đến lãnh đạo mà xử lý bao che thì làm sao răn đe ai được. 

Chuyện VFF treo giò 2 trận cầu thủ U19 Bình Định và U19 Đắk Lắk ở vòng loại Giải U19 quốc gia 2020 vì thi đấu có biểu hiện nhường điểm là quyết định không thuyết phục. 

Nếu đã cho rằng có tiêu cực, cần mời công an vào cuộc và nếu xác định có tiêu cực thì phạt thật nặng. Bóng đá trẻ là tương lai của bóng đá Việt Nam. Có làm quyết liệt như vậy thì cầu thủ trẻ mới sợ mà không tái phạm hoặc không dám nghĩ đến tiêu cực.

* HLV Nguyễn Minh Phương (CLB hạng nhất Bình Phước):

Vai trò HLV rất quan trọng

Chế độ cho cầu thủ trẻ quá thấp nên dễ khiến tư tưởng các cầu thủ trẻ sa ngã khi họ có nhu cầu đòi hỏi về vật chất. Vì vậy, vai trò của HLV rất quan trọng trong việc giáo dục, kể cả răn đe các cầu thủ trẻ.

Cầu thủ còn trẻ nên phải xử lý làm sao để có tính giáo dục và giúp các em có cơ hội sửa chữa lỗi lầm và được quay trở lại với bóng đá. Cấm vĩnh viễn thì nặng nhưng cấm thi đấu 1-2 năm là nên làm. 

Một số cầu thủ cũ của CLB hạng nhì Gia Định, trong đó có các cầu thủ Đồng Tháp, muốn xin về CLB Bình Phước để thi đấu ở Giải hạng nhất 2020. Nhưng qua nắm thông tin hậu trường (không được CLB Gia Định sử dụng ở giai đoạn 2 Giải hạng nhì 2019 vì dính tiêu cực), tôi đã không đồng ý nhận vì sợ đưa về sẽ làm hư cầu thủ của mình.

* HLV Dương Hồng Sơn (U19 Hà Nội):

Xử nhẹ sẽ có "vết xe đổ"

Cầu thủ trẻ mà làm như thế thì không bao giờ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp được. Bóng đá VN đang dần dần đi lên, việc những cầu thủ trẻ dính tiêu cực như thế này dù chỉ số ít nhưng đã làm mang tiếng các lứa cầu thủ trẻ và làm xấu luôn hình ảnh của cả nền bóng đá.

Do đó, cần phải xử lý nghiêm khắc đối với bất kỳ ai dính tiêu cực. Cầu thủ trẻ thiếu suy nghĩ chỉ là một phần, một phần khác là sự tác động của người lớn, đây là điều rất nguy hiểm. Tôi mong VFF phải xử lý có tính răn đe để làm gương. Vì nếu không, các cầu thủ trẻ sau sẽ lại đi vào vết xe đổ.

Nếu xử lý không nghiêm, các em sẽ suy nghĩ rằng có làm gì cũng không ai biết và nếu bị phát hiện cũng chỉ bị xử phạt nhẹ như thế này nên họ sẽ không sợ. Án phạt mà VFF dành cho cầu thủ U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định ở vòng loại giải U19 quốc gia 2020 vì có biểu hiện nhường điểm cũng không đủ sức răn đe. 

Nếu các cầu thủ trẻ có dàn xếp tỉ số thì cho nghỉ luôn cả giải hoặc kỷ luật nặng hơn nữa. Đồng thời, cả hai đội bóng phải bị kỷ luật không cho tham dự những năm tiếp theo.

* CĐV Nguyễn Xuân Mạnh (Hội CĐV bóng đá Việt Nam - VFS):

Phải truy vòi bạch tuộc phía sau các cầu thủ tiêu cực

Tường trình của cầu thủ cho thấy rõ họ chơi cá cược, đá theo kèo và chia tiền sau trận đấu như thế nào. Vậy mà không thấy đơn vị chủ quản xử lý nghiêm mà chỉ xử lý cho có.

Theo tôi, một cầu thủ trẻ thì không thể đứng ra dàn xếp tỉ số hay cá cược với số tiền lớn mà cần một vòi bạch tuộc lớn hơn. Do đó, nếu không truy ra được những người đứng đằng sau các cầu thủ trẻ dính tiêu cực thì bóng đá VN không thể nào phát triển.

Vì vậy, chúng tôi mong VFF cần phải xử lý quyết liệt, mời công an vào điều tra để làm trong sạch bóng đá. VFF và cơ quan chức năng không chỉ phải xử lý những cầu thủ tiêu cực mà còn phải tìm ra những người đứng đằng sau chi phối các em để xử lý. Chỉ có triệt tận gốc, làm tận gốc mới có thể làm trong sạch nền bóng đá.

Cách lý giải của lãnh đạo Trung tâm TDTT Đồng Tháp về việc "xử lý vì tình người và cả vì sợ không còn cầu thủ để đá nếu xử lý cả 11 cầu thủ dính tiêu cực" là cách trả lời lấp liếm. Họ cần phải xử lý nghiêm, chấp nhận làm lại từ đầu (ở Giải hạng ba cũng được) khi cầu thủ dính tiêu cực để góp phần xây dựng một nền bóng đá tốt.

Ban giải quyết khiếu nại VFF bác đơn của cựu thủ môn U23 Việt Nam vì thi đấu tiêu cực Ban giải quyết khiếu nại VFF bác đơn của cựu thủ môn U23 Việt Nam vì thi đấu tiêu cực

TTO - Ban giải quyết khiếu nại VFF vừa công bố kết quả xử lý khiếu nại xung quanh án kỷ luật của ban kỷ luật VFF đối với hai đội U19 Bình Định và U19 Đắk Lắk do có biểu hiện nhường điểm tại vòng loại Giải U19 quốc gia 2020.

NGUYÊN KHÔI ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên