09/03/2020 06:01 GMT+7

Man City quá nhàm chán

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Cảm giác chung sau khi chứng kiến thất bại của Man City trước Man United rạng sáng 9-3 là sự nhàm chán trong lối chơi của Man City dường như đã đạt đến đỉnh điểm.

Man City quá nhàm chán - Ảnh 1.

HLV Guardiola phải đau đầu vì lối chơi Man City quá thiếu đột biến - Ảnh: REUTERS

Không khó để tưởng tượng ra kịch bản tại Old Trafford rạng sáng 9-3: Man City sẽ áp đảo về thế trận, còn Man United chơi phòng ngự phản công. Và mọi thứ diễn ra đúng như vậy.

Man City cầm bóng, họ đan bóng đẹp mắt, thoát pressing ấn tượng. Mọi thứ đều tạo cho các CĐV cảm giác Man City đang rất ổn, đang kiểm soát cuộc chơi. Nhưng hóa ra đội bóng của HLV Pep Guardiola không hề ổn một chút nào cả!

Man City chuyền bóng quá nhiều. Các cầu thủ liên tục chuyền, chuyền, chuyền và chuyền. Nhưng họ không có bất kỳ đường chuyền quyết định nào tạo cơ hội rõ rệt để ghi bàn. Man City thiếu những pha đánh trực diện lẫn sự đột biến.

Càng xem Man City đá, càng có cảm giác nhàm chán, thiếu sinh khí. Trước và sau khi bị thủng lưới, lối đá của Man City không có gì thay đổi. Sang hiệp 2, vẫn lối đá đó nhưng tốc độ được đẩy nhanh hơn.

Nhưng vì phải luân chuyển trái bóng nhiều, họ tự làm giảm đi yếu tố bất ngờ. Thậm chí khi cần gây áp lực, Man City lại chuyền bóng hướng về sân nhà nhiều hơn.

Xem Man United thích hơn nhiều. Các cầu thủ chủ nhà chơi quyết tâm và cực kỳ kiên định với ý tưởng của họ. Hãy nhìn Daniel James, Anthony Martial... có bóng là họ dùng tốc độ.

Các hậu vệ Man United cướp bóng là phất lên tuyến trên, chuyển đổi ngay trạng thái từ phòng ngự sang phản công. Tân binh Bruno Fernandes không chạm bóng nhiều dù anh đóng vai trò rất quan trọng. Cầu thủ người Bồ Đào Nha chuyền nhanh và luôn hướng trái bóng lên trên. 

Nhiều người cho rằng việc thiếu vắng Kevin De Bruyne đã khiến Man City thiếu sắc bén. Nhận định đó không sai nhưng chưa đúng hoàn toàn. Thật khó để lấy lý do vắng De Bruyne để biện hộ cho thất bại của Man City.

Với HLV tài năng như Pep Guardiola, một đội bóng lớn như Man City không thể phụ thuộc tuyệt đối vào một cầu thủ. Và nếu thực sự Man City ký sinh trên sự xuất sắc của De Bruyne, họ không đáng nhận được sự thông cảm cho thất bại. 

Nhưng có lẽ vấn đề của Man City nằm ở sự kiên định của Guardiola. Lối chơi bấy lâu nay HLV này xây dựng ở Man City đã bị bắt bài nhưng ông không có nhiều thay đổi. Minh chứng tiêu biểu là thủ môn Ederson suýt phạm sai lầm sau tình huống khống chế bóng lỗi vì buộc phải chơi chân. 

Nhưng HLV Pep Guardiola vẫn yêu cầu cầu thủ trả bóng về cho thủ môn và Ederson sẽ triển khai bóng lên trên. Và cuối cùng, thủ thành này vẫn mắc sai lầm khiến Man City bị thủng lưới bàn thứ 2 sau pha phát động tấn công lỗi. 

Nhìn vào những gì Man City đã thể hiện trước Man United có thể lý giải tại sao họ bị Liverpool bỏ xa trên bảng xếp hạng. 

De Bruyne De Bruyne 'hóa thánh', Man City thắng ngược Real Madrid tại Bernabeu

TTO - Rạng sáng 27-2, Man City đã lội ngược dòng đánh bại Real Madrid 2-1 tại Bernabeu ở lượt đi vòng 16 đội Champions League 2019-2020.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên