22/11/2020 10:35 GMT+7

Malaysia lo không thể đón tiếp tuyển VN vào tháng 3-2021

H.D.
H.D.

TTO - Theo lịch thi đấu mới nhất của bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển VN sẽ đến làm khách của chủ nhà Malaysia vào ngày 30-3.

Malaysia lo không thể đón tiếp tuyển VN vào tháng 3-2021 - Ảnh 1.

Dịch COVID-19 đe dọa trận đấu giữa tuyển Malaysia và VN - Ảnh: N.K.

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bày tỏ lo ngại trận đấu này không thể tổ chức vì dịch COVID-19.

Hiện tình hình dịch COVID-19 ở Malaysia đang rất phức tạp, buộc chính phủ phải áp dụng các biện pháp hạn chế để phòng chống. Chính điều này đã khiến Malaysia Cup - một trong những chiếc cúp lâu đời nhất khu vực Đông Nam Á - bị hủy khi mới bước qua vòng 16 đội. Chưa hết, cũng vì các biện pháp hạn chế nói trên, gã khổng lồ của bóng đá Malaysia là CLB Johor Darul Ta'zim không thể xuất cảnh và phải rút khỏi AFC Champions League.

Truyền thông Malaysia lo ngại tình hình dịch bệnh không được kiểm soát và các biện pháp hạn chế có thể kéo dài đến tháng 3-2021. Khi đó, du khách vẫn chưa được phép nhập cảnh vào Malaysia, đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ không thể tiếp đón tuyển VN ở vòng loại World Cup 2022.

Tổng thư ký FAM Stuart Ramalingam thừa nhận thực tế này trên báo The Star: "Có rất nhiều điều chúng tôi cần phải xem xét như việc liệu tuyển Malaysia có thể gặp VN (vào tháng 3 tại sân vận động quốc gia - PV) hay không".

Báo News Straits Times cho biết nếu Malaysia chưa mở cửa đón du khách vào tháng 3, FAM phải "cầu cứu" lên Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) bằng văn bản trong tháng 1 để tìm hướng giải quyết. Báo Timesport cho hay dù bị COVID-19 đe dọa nhưng FAM "không coi việc rút lui khỏi vòng loại World Cup là một lựa chọn" và sẽ làm mọi thứ có thể để hoàn thành các trận đấu.

Chia sẻ với báo chí Malaysia hôm 20-11, ông Stuart Ramalingam bày tỏ lo ngại tuyển Malaysia sẽ không có được phong độ tốt vì các cầu thủ có quá ít trận đấu trong năm qua trong khi thầy trò HLV Tan Cheng Hoe hơn 12 tháng không thi đấu quốc tế. Đại diện FAM cho biết tuyển Malaysia có thể rớt hạng "thê thảm" trên bảng xếp hạng FIFA vì "im hơi lặng tiếng" quá lâu.

Bóng đá Malaysia Bóng đá Malaysia 'rối tung rối mù'

TTO - Những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Malaysia hiện tại khiến bóng đá nước này lâm vào cảnh 'rối tung rối mù', gây ra rất nhiều khó khăn cho đội tuyển quốc gia.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên