17/10/2020 23:32 GMT+7

Mắc nhiều sai lầm, Chelsea bị Southampton cầm chân tại Stamford Bridge

H.LAM
H.LAM

TTO - Khuya 17-10, với hàng loạt những sai lầm trong phòng ngự, Chelsea bị Southampton cầm chân 3-3 trên sân Stamford Bridge ở vòng 5 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Mắc nhiều sai lầm, Chelsea bị Southampton cầm chân tại Stamford Bridge - Ảnh 1.

Niềm vui của Timo Werner sau khi ghi bàn cho Chelsea - Ảnh: REUTERS

Trận này, Chelsea áp đảo ngay từ đầu và dễ dàng vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo Timo Werner.

Phút 15, Timo Werner mở tỉ số cho Chelsea bằng pha đi bóng qua ba hậu vệ Southampton rồi tung cú dứt điểm chéo góc ghi bàn.

Và đến 29, Timo Werner nhân đôi cách biệt cho Chelsea bằng pha phá bẫy việt vị thành công rồi tâng bóng loại bỏ thủ môn Alex McCarthy, sau đó đánh đầu vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-0 cho ‘The Blues’.

Nhưng trong ngày Timo Werner chơi cực hay thì hàng phòng ngự Chelsea lại thi đấu dễ tệ với hàng loạt những sai lầm chết người.

Mắc nhiều sai lầm, Chelsea bị Southampton cầm chân tại Stamford Bridge - Ảnh 2.

Pha dứt điểm rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Southampton của Danny Ings - Ảnh: REUTERS

Mắc nhiều sai lầm, Chelsea bị Southampton cầm chân tại Stamford Bridge - Ảnh 3.

Niềm vui của các cầu thủ Southampton sau khi gỡ hòa 2-2 - Ảnh: REUTERS

Sai lầm đầu tiên của Chelsea đến ở phút 43 khi tiền vệ Kai Havertz đi bóng rườm rà trước vòng 16m50, tạo cơ hội cho các cầu thủ Southampton cướp bóng phản công.

Che Adams sau đó thực hiện đường chọc khe nhanh cho Danny Ings bứt tốc độ xâm nhập vòng cấm. Thủ môn Kepa băng ra cản phá, Danny Ings dùng kỹ thuật vượt qua rồi dứt điểm vào lưới trống, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Southampton.

Đầu hiệp 2, hàng phòng ngự Chelsea lại một lần nữa mắc sai lầm, "tặng" cho Southampton bàn thắng thứ hai.

Mắc nhiều sai lầm, Chelsea bị Southampton cầm chân tại Stamford Bridge - Ảnh 4.

Pha dứt điểm nâng tỉ số lên 3-2 cho Chelsea của Kai Havertz - Ảnh: REUTERS

Phút 57, trung vệ Kurt Zouma mắc sai lầm với tình huống trả bóng về cho thủ môn Kepa nhẹ, tạo cơ hội cho Che Adams cướp bóng trong vòng cấm.

Dù Christensen và Kepa đã nỗ lực và cản thành công cú sút đầu tiên của  Che Adams, nhưng từ tình huống bóng bật ra, Che Adams đã tung thêm cú đá bồi đưa bóng vào lưới trống, quân bình tỉ số 2-2 cho Southampton.

Tuy nhiên, với sự vùng lên mạnh mẽ sau đó, Chelsea một lần nữa lại vượt lên nhờ sự tỏa sáng của hai ngôi sao người Đức.

Phút 59, từ pha lên bóng bên cánh phải, Timo Werner cầm bóng phối hợp với Christian Pulisic loại bỏ hàng phòng ngự Southampton rồi xâm nhập vòng cấm thực hiện đường chuyền ngang cho Kai Havertz đệm bóng hạ thủ môn McCarthy từ cự li gần, nâng tỉ số lên 3-2 cho Chelsea.

Mắc nhiều sai lầm, Chelsea bị Southampton cầm chân tại Stamford Bridge - Ảnh 5.

Các cầu thủ Southampton ăn mừng bàn gỡ 3-3 - Ảnh: REUTERS

Nhưng hàng tấn công chơi hay bao nhiêu thì hàng phòng ngự Chelsea lại gây thất vọng bấy nhiêu. Và một lần nữa "The Blues" lại phải trả giá vì những sai lầm của hàng phòng ngự. 

Phút 90+2, Southampton được hưởng quả đá phạt bên cánh trái. Bóng được câu vào vòng cấm, trung vệ Kurt Zouma phá bóng ra nhưng lại đưa bóng đến ngay vị trí Theo Walcott.

Cựu tiền vệ Arsenal thực hiện pha bắt vôlê nhanh bằng chân phải. Bóng đi không hiểm nhưng Jannik Vestergaard đã có pha chạm đầu tinh tế đưa bóng về góc xa làm bó tay thủ môn Kepa, quân bình tỉ số 3-3 cho Southampton.

Hòa trận này, Chelsea tạm xếp thứ 6 với 8 điểm, kém Liverpool 2 điểm và kém đội đầu bảng Everton 5 điểm.

Bùng nổ trong hiệp 2, Chelsea ghi liền 4 bàn hạ Crystal Palace Bùng nổ trong hiệp 2, Chelsea ghi liền 4 bàn hạ Crystal Palace

TTO - Tối 3-10, chủ nhà Chelsea đã đại thắng Crystal Palace 4-0 ở trận đấu sớm vòng 4 Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Cả 4 bàn thắng của Chelsea đều diễn ra trong hiệp 2 thi đấu bùng nổ.

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên