04/10/2019 17:58 GMT+7

Lý Hoàng Nam đánh bại tuyển thủ trẻ nước Nga

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Ngày 4-10, Lý Hoàng Nam đã lội ngược dòng thắng 2-1 trước tuyển thủ trẻ nước Nga Alexey Zakharov ở tứ kết đơn nam Giải quần vợt nhà nghề ITF World Tennis Tour M25 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2019 diễn ra tại Tây Ninh.

Lý Hoàng Nam đánh bại tuyển thủ trẻ nước Nga - Ảnh 1.

Lý Hoàng Nam vào bán kết giải ITF World Tennis Tour M25 - Ảnh: M.Q

Tuy không hơn Hoàng Nam (hạng 496 thế giới) về thứ bậc trên bảng xếp hạng của Hiệp hội Quần vợt nam chuyên nghiệp (ATP), nhưng Alexey Zakharov (19 tuổi, hạng 544 thế giới) đang có phong độ cực kỳ ấn tượng. 

Tay vợt từng khoác áo các đội tuyển quần vợt trẻ Nga chính là người đã xuất sắc loại hạt giống số 3 Rio Noguchi (Nhật Bản) ở vòng hai.

Bước vào ván đầu tiên, Alexey Zakharov tỏ rõ ưu thế về những quả giao bóng của mình. Nhờ chiều cao gần 1m90, những cú giao bóng của Alexey Zakharov luôn rất "nặng" và có quỹ đạo bay khó đoán khiến Hoàng Nam gặp nhiều khó khăn. Và không có gì bất ngờ khi Alexey Zakharov thắng khá nhanh ván này với tỉ số 6-3.

Nhưng Hoàng Nam đã có những thay đổi để kịp thích nghi với lối đánh của Alexey Zakharov, giành lại thế trận kể từ ván hai. 

Tay vợt số 1 VN đã đáp trả mạnh mẽ kết hợp những pha điều bóng thông minh khiến Alexey Zakharov vất vả. Ấn tượng nhất là chuỗi thắng 3 bàn liên tiếp ở cuối ván để thắng lại ván hai với tỉ số 6-3, sau khi hòa nhau 3-3 trong 6 bàn đầu tiên.

Kết quả này buộc hai tay vợt phải bước vào ván thứ 3 quyết định. Với sự hưng phấn dâng cao, Hoàng Nam bẻ ngay bàn đầu tiên do Alexey Zakharov cầm giao bóng, tạo lợi thế tinh thần rất lớn hướng đến phần thắng cách biệt 6-2 sau 45 phút so tài.

Lội ngược dòng đánh bại Alexey Zakharov, Hoàng Nam đã giành được một vé vào chơi trận bán kết gặp người thắng trong cặp đấu giữa hạt giống số 1 Yan Bai (Trung Quốc) - Rimpei Kawakami (Nhật Bản).

Lý Hoàng Nam đánh bại tuyển thủ trẻ nước Nga - Ảnh 2.

Tay vợt Daniel Nguyễn - Ảnh: M.Q

Trong khi đó, tay vợt Việt kiều Mỹ Daniel Nguyễn cũng đã giành được một vé vào bán kết mà không tốn một giọt mồ hôi nào. Nguyên nhân vì đối thủ của Daniel Nguyễn ở tứ kết là Goncalo Oliveira (Bồ Đào Nha) xin bỏ cuộc.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên