10/02/2021 15:40 GMT+7

Lùi vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia vì COVID-19

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam vừa có thông báo sẽ lùi lịch thi đấu vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021 và Cúp Hùng Vương 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Lùi vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia vì COVID-19 - Ảnh 1.

Vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021 sẽ lùi sang tháng 4 - Ảnh: T.P.

Theo điều lệ được ban hành hồi đầu tháng 1-2021, vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021 sẽ được tổ chức từ ngày 17 đến 21-3 tại tỉnh Quảng Ninh và thủ đô Hà Nội. 

Đây là giải đấu có đẳng cấp cao nhất trong hệ thống quốc gia, quy tụ 10 đội nam và 10 đội nữ mạnh cả nước như TP.HCM, Tràng An Ninh Bình, Biên Phòng, Thể Công, Sanest Khánh Hòa…(nam) và Thông tin LienVietPostBank, Hóa Chất Đức Giang Hà Nội, Kinh Bắc Bắc Ninh, Ngân Hàng Công thương, VTV Bình Điền Long An... (nữ).

Quảng Ninh được chọn tổ chức một bảng của vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021 để xem như một dịp tập huấn, vì nhiều khả năng đây sẽ là địa điểm tổ chức môn bóng chuyền của SEA Games vào cuối năm.

Trong khi đó, Cúp Hùng Vương 2021 (dành cho 4 đội nam và 4 đội nữ có thành tích tốt nhất vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021) sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 28-3 tại tỉnh Phú Thọ.

Với sự bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 tại một số tỉnh thành, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam quyết định điều chỉnh lịch thi đấu vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021 và Cúp Hùng Vương 2021 để phù hợp với tình hình thực tế, góp phần chung tay cùng cả nước chống dịch.

Cụ thể, theo thông báo do tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường ký, vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021 sẽ lùi sang tháng 4, diễn ra từ ngày 11 đến 15-4. Và Cúp Hùng Vương 2021 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 21-4.

Bóng chuyền nữ Việt Nam: Thiếu nhân tố trẻ nổi bật Bóng chuyền nữ Việt Nam: Thiếu nhân tố trẻ nổi bật

TTO - Ngoài Thái Lan quá mạnh, trong khi các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á đang phát triển nhanh nhờ được đầu tư lớn (Indonesia) hay ồ ạt nhập tịch (Philippines) thì bóng chuyền nữ VN có phần chựng lại.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bóng chuyền covid-19