26/11/2018 05:29 GMT+7

Lọt qua khe cửa hẹp, Malaysia mơ tái lập kỳ tích năm 2010

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Với chiến thắng 3-0 trước Myanmar để giành vé nhì bảng A vào bán kết AFF Cup 2018, đội tuyển Malaysia mơ ước sẽ tái lập thành tích vô địch như ở AFF Cup 2010.

Lọt qua khe cửa hẹp, Malaysia mơ tái lập kỳ tích năm 2010 - Ảnh 1.

Tiền đạo 31 tuổi Zaquan Adha (8) tự tin sẽ giúp Malaysia tái lặp kỳ tích vô địch giống như năm 2010 - Ảnh: affsuzukicup.com

Tiền đạo 31 tuổi Zaquan Adha là người hùng của đội tuyển Malaysia ở trận này với 2 bàn thắng ghi được vào lưới Myanmar. 

Sau trận đấu trên, Zaquan đã trả lời phỏng vấn trên trang Web chính thức https://www.affsuzukicup.com/ rằng: "Tôi hy vọng đây sẽ là khởi đầu tốt cho bóng đá Malaysia. Nhưng chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa trong những trận đấu tới. 

Năm 2010, chúng tôi là nhà vô địch và bây giờ là một chương mới trong lịch sử bóng đá Malaysia. Chúng tôi phải đoàn kết, cố gắng thi đấu hết mình và hy vọng một lần nữa bước lên bục vinh quang".

Tính đến thời điểm này, Zaquan Adha đã có 3 bàn thắng cho đội tuyển Malaysia tại giải nhưng anh khẳng định không có tham vọng cạnh tranh "Vua phá lưới" mà chỉ muốn đội nhà chiến thắng. 

Zaquan Adha nói: "Đối với tôi, có ghi bàn hay không chẳng quan trọng lắm. Quan trọng là chúng tôi phải giành chiến thắng. Cảm giác thật tuyệt vời khi được thi đấu trước đám đông 84.000 CĐV nhà. Tôi muốn cám ơn họ và hy vọng họ sẽ tiếp tục đến đầy ắp khán đài trong những trận đấu còn lại của chúng tôi". 

Trong khi đó báo chí Malaysia lại khá "bình thản" với chiến thắng của đội nhà và hầu hết chỉ ca ngợi hai "lão tướng" Talaha và Zaquan Adha. 

Báo điện tử Malay Mail giật tít: "Những lão tướng đưa Malaysia vượt qua Myanmar 3-0", tờ The Star cũng bình luận: "Norshahrul và Zaquan đã cung cấp cho Malaysia vé vào bán kết". Tờ New Straits Times cũng ca ngợi Talaha và Zaquan Adha đã góp công lớn giúp "Những chú hổ" Malay lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất. 

Còn nhớ ở AFF Cup 2010, Malaysia cũng nằm ở bảng A chung với Thái Lan, Indonesia, Lào. Trận mở màn, họ thảm bại 1-5 trước Indonesia và sau đó hòa Thái Lan 0-0. Nhưng cuối cùng, Malaysia lại giành vé nhì bảng lọt vào bán kết với chiến thắng 5-1 trước Lào. 

Thoát chết ngoạn mục, Malaysia sau đó đã thẳng tiến đến ngôi vô địch với các chiến thắng ấn tượng trước: Việt Nam (2-0) ở bán kết, Indonesia (4-2) ở chung kết. 

Lần này Malaysia cũng lọt qua khe cửa hẹp nên họ được dự báo sẽ rất nguy hiểm.

Đè bẹp Myanmar, Malaysia lấy vé vào bán kết Đè bẹp Myanmar, Malaysia lấy vé vào bán kết

TTO - Đội tuyển Malaysia đã đè bẹp Myanmar 3-0 trên sân nhà Bukit Jalil vào đêm 24-11 để giành chiếc vé nhì bảng A lọt vào bán kết AFF Cup 2018.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên