11/12/2018 06:51 GMT+7

Lời nhắc nhở từ Trọng Hoàng

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Ký ức thua đau Malaysia ở SEA Games 2009 và AFF Cup 2014 vẫn là điều khó quên với bóng đá VN. Trong đội hình đội tuyển VN hiện tại vẫn còn 5 cầu thủ từng đi qua hai nỗi đau đó.

Lời nhắc nhở từ Trọng Hoàng - Ảnh 1.

Talaha đã bị hàng thủ VN khóa chặt trong trận thua 0-2 ở vòng bảng - Ảnh: N.K.

SEA Games 2009 tại Lào, đội tuyển U-23 VN đã thắng Malaysia 3-1 ở vòng bảng. Nhưng ở trận chung kết, đội tuyển U-23 VN đã thua 0-1 trong trận đấu mà ai cũng đinh ninh là chiến thắng sẽ thuộc về thầy trò HLV Calisto. Trọng Hoàng chính là cầu thủ duy nhất tham dự kỳ SEA Games đáng quên đó. 

Lời nhắc nhở từ Trọng Hoàng - Ảnh 2.

Trọng Hoàng trong trận thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng - Ảnh: N.K.

Lượt đi bán kết AFF Cup 2014, đội tuyển VN đã đánh bại Malaysia 2-1 ngay trên sân Shah Alam với hai bàn thắng của Huy Toàn và Văn Quyết. Trở lại Hà Nội với niềm tin lớn, đội tuyển VN rốt cuộc lại thua 2-4 và đau đớn nhìn Malaysia vào chung kết. 

Đó là trận thua bởi sai lầm của HLV Toshiya Miura. Nói vậy bởi thay vì chơi phòng ngự để tìm sơ hở của đối phương, tuyển VN đã tràn lên tấn công ngay từ đầu để rồi rơi vào hoảng loạn khi thủng lưới bàn đầu tiên. Trong đội hình tuyển VN hiện tại, 4 cầu thủ Văn Quyết, Anh Đức, Quế Ngọc Hải và Huy Hùng hẳn vẫn chưa quên thất bại đó.

Lời nhắc nhở từ Trọng Hoàng - Ảnh 3.

Anh Đức trong trận thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng - Ành: N.K.

Trong khi đó, Malaysia còn 6 cầu thủ đã từng góp mặt trong hai trận đấu ở SEA Games 2009 và AFF Cup 2014. 

Nổi bật trong số đó là thủ môn Khairul Fahmi, đội trưởng Zaquan Adha và tiền đạo dlan Talaha. Trong đó, Talaha đang là chân sút tuyển VN phải dè chừng trong trận chung kết lượt đi vào tối nay (11-12) khi anh luôn ghi bàn trong những trận đấu quan trọng của Malaysia và đang có được 5 bàn thắng.

Lời nhắc nhở từ Trọng Hoàng - Ảnh 4.

Văn Quyết trong trận thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng - Ảnh: N.K.

Phát biểu trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, thật trùng hợp khi Trọng Hoàng và đội trưởng Zaquan Adha đều nhắc lại ký ức SEA Games 2009. 

Với Trọng Hoàng, anh nhắc lại nhằm giúp các đồng đội không được chủ quan dù đã thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng trên sân Mỹ Đình với hai bàn thắng của Anh Đức và Công Phượng. Còn Zaquan Adha nhắc lại để tự tin rằng Malaysia hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước VN .

Đội tuyển VN dưới thời HLV Park Hang Seo đã chơi rất ấn tượng. Và đó là lý do để 5 cầu thủ trên nói riêng và bóng đá VN nói chung có thể tự tin vào một sự thay đổi sau những ký ức không vui đối với người Mã.

 

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên