05/11/2018 14:47 GMT+7

Loại 'quả bóng vàng' là bình thường

SỸ HUYÊN
SỸ HUYÊN

TTO - Các chuyên gia bóng đá cho rằng HLV Park Hang Seo loại tiền vệ Đinh Thanh Trung - Quả bóng vàng Việt Nam 2017 - khỏi thành phần tuyển VN tham dự AFF Cup 2018 là chuyện bình thường.

Loại quả bóng vàng là bình thường - Ảnh 1.

Đinh Thanh Trung (trái) bị loại vào giờ chót - Ảnh: ANH HOÀNG

Năm năm liền cống hiến cho đội tuyển VN, Đinh Thanh Trung (đang khoác áo CLB Quảng Nam) đã để lại không ít dấu ấn qua lối chơi đậm chất kỹ thuật, cần cù trong tấn công lẫn phòng ngự cùng khả năng sút phạt lợi hại. Vì vậy, không ít người hâm mộ bất ngờ khi HLV Park Hang Seo loại Trung khỏi danh sách đội tuyển dự AFF Cup 2018.

Tuy nhiên, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương lại cho rằng với ông thì quyết định của ông Park là chuyện bình thường. 

Chuyên gia Đoàn Minh Xương giải thích: "Ông Park Hang Seo luôn đề cao tính ổn định, chỉ trọng dụng những cầu thủ nào có phong độ tốt nhất, phù hợp với triết lý mà ông ấy đang xây dựng cho đội tuyển VN.

Hơn nữa, vào lúc này ba vị trí trên hàng tấn công (nếu đá theo chiến thuật 4-3-3 hay 3-4-3) xem ra khá chật chội với ba trung phong Anh Đức - Đức Chinh - Phan Văn Đức. 

Ở hai biên thì có Quang Hải, Văn Toàn, Công Phượng, Văn Quyết. Nhóm bảy cầu thủ này có hiệu suất làm bàn cao hơn Trung ở V-League vừa rồi, chơi ăn ý cùng nhau, tạo được sự tín nhiệm cao với ông Park thì việc Trung bị loại là điều dễ hiểu...".

Bình luận về việc Đinh Thanh Trung không có tên trong thành phần tuyển VN dự AFF Cup 2018, cựu danh thủ Trần Công Minh nói anh tiếc cho Trung. 

"Thật khó để phủ nhận năng lực chuyên môn của Đinh Thanh Trung trong màu áo đội tuyển quốc gia và CLB Quảng Nam trong suốt năm năm qua. Anh ấy là một cầu thủ giỏi về chuyên môn lẫn phong cách, từng mang băng thủ quân đội tuyển và thủ quân đội Quảng Nam. Một cầu thủ có tư cách" - Trần Công Minh nhận xét.

Theo Công Minh, ông thầy người Hàn Quốc đang xây dựng đội tuyển "2 trong 1", tức nhắm đến các tài năng trẻ để tạo sức bật mới cho tuyển VN. Trong năm 2019, bóng đá VN có hàng loạt giải đấu tầm cỡ như vòng loại U-22 châu Á, vòng chung kết Asian rồi SEA Games diễn ra vào cuối năm tại Philippines. 

Công Minh đánh giá: "Có lẽ việc Trung bị loại là do bản thân anh ấy và Quảng Nam chơi không thật tốt ở V-League 2018. Trong chục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở V-League mùa này không hề có tên của Trung. 

Thay vào đó là những tài năng trẻ như Tiến Linh, Công Phượng, Đức Chinh, Quang Hải hay Phan Văn Đức. Tôi cho rằng khả năng ghi bàn với hiệu suất cao của nhóm cầu thủ trẻ này là lý do khiến Đinh Thanh Trung không được ông Park trọng dụng, dù kinh nghiệm trận mạc của anh ấy hơn hẳn các đàn em...".

Cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Dũng bình luận quyết định loại Thanh Trung sẽ không làm đội tuyển yếu đi. Nguyễn Văn Dũng nói: "Ông Park đã đưa ra quyết định dựa trên phong độ và nền tảng thể lực của Trung trong những ngày tập huấn vừa qua. Có thể Trung chưa đạt yêu cầu nên đành phải chia tay đội tuyển VN...".

Đinh Thanh Trung giã từ đội tuyển

Đương kim Quả bóng vàng Đinh Thanh Trung đã nói lời từ giã đội tuyển VN sau khi anh bị gạch tên khỏi danh sách tham dự AFF Cup 2018. Ngoài Đinh Thanh Trung, cái tên giờ chót bị loại khỏi đội tuyển là hậu vệ Dương Thanh Hào (Than Quảng Ninh).

Trước đó, sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo cũng đã loại 5 cái tên gồm thủ môn Phạm Văn Cường, hậu vệ Đinh Viết Tú, Phạm Văn Thành, tiền vệ Nguyễn Hoàng Quốc Chí, Trần Minh Vương.

SỸ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên