27/09/2019 15:00 GMT+7

Lo ngại nắng nóng, VĐV phải thi chạy marathon lúc… nửa đêm

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Vì lo ngại thời tiết nắng nóng gay gắt ở Doha (Qatar) nên ban tổ chức Giải vô địch điền kinh thế giới 2019 phải đưa ra quyết định "kỳ lạ", khi cho thi đấu vào thời điểm nửa đêm.

Lo ngại nắng nóng, VĐV phải thi chạy marathon lúc… nửa đêm - Ảnh 1.

Đường phố Doha (Qatar) đã sẵn sàng cho cuộc thi chạy marathon lúc nửa đêm - Ảnh: THE PENINSULA QATAR

Giải vô địch điền kinh thế giới trực thuộc Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) và địa điểm được chọn tổ chức giải đấu năm nay là ở thủ đô Doha của Qatar.

Theo Denver Post, trong suốt 10 ngày tranh tài (từ 27-9 đến 6-10), các VĐV sẽ phải đối mặt với cái nóng của vùng hoang mạc có thể lên đến 32 độ C vào ban ngày. 

Cũng chính vì lo sợ điều này gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tham dự, ban tổ chức đã đưa ra quyết định táo bạo. Theo đó, toàn bộ sự kiện sẽ chỉ được bắt đầu vào chiều muộn và kéo dài đến khuya. Theo lịch thi đấu đăng tải trên trang web của IAAF, không có sự kiện nào bắt đầu trước 16h15 (giờ địa phương).

Thậm chí nội dung marathon nữ phải bắt đầu vào lúc… nửa đêm. Theo lịch trình, các VĐV sẽ bắt đầu xuất phát vào lúc 23h59  ngày 27-9. Thời điểm đó tương đương với 3h59  sáng 28-9 tại Việt Nam.

Ngoài ra, theo Telegraph, IAAF phải tăng cường lực lượng y tế để đảm bảo sự phản ứng kịp thời suốt quãng đường dài hơn 42km của cuộc thi. Các trạm tiếp nước cũng được bổ sung dọc đường, và rất nhiều bồn tắm đá lạnh được bố trí ở vạch đích.

Ngoài marathon, ban tổ chức cùng IAAF cũng phải có những biện pháp giúp VĐV tránh nóng ở các môn khác. Sân vận động Khalifa nơi diễn ra nhiều sự kiện được lắp nhiều máy lạnh để đảm bảo nhiệt độ luôn thấp hơn so với ngoài trời.

Đây không phải lần đầu Qatar phải có những sắp xếp "kỳ lạ" để tổ chức các giải thể thao. Tại một trong những sự kiện được chờ đợi nhất sắp tới là World Cup 2022, nước chủ nhà đã chọn phương án tổ chức giải vào mùa đông (tháng 11 và 12) do lo ngại nắng nóng mùa hè sẽ gây ra nhiều tác hại cho các cầu thủ lẫn người hâm mộ.

2 VĐV Việt Nam đạt chuẩn dự Boston marathon là bác sĩ và công nhân 2 VĐV Việt Nam đạt chuẩn dự Boston marathon là bác sĩ và công nhân

TTO - Ngày 18-9, hai VĐV nam người Việt Nam đã nhận được thư xác nhận đạt chuẩn tham dự Boston marathon 2020 - một trong sáu giải chạy danh giá nhất thế giới. Đáng nói, một trong hai người là bác sĩ, một người là công nhân.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên