19/09/2019 13:28 GMT+7

Lo mất tiền, nhiều khách hàng tìm đến trụ sở công ty Alibaba

NGỌC HÀ - MINH HÒA
NGỌC HÀ - MINH HÒA

TTO - Sau khi các lãnh đạo Công ty Alibaba bị bắt, sáng 19-9, rất nhiều khách hàng đầu tư mua đất của công ty này lo lắng tìm đến trụ sở trên đường Kha Vạn Cân (Q.Thủ Đức, TP.HCM) tìm hiểu. Ai cũng đau đáu với câu hỏi mình có bị mất tiền hay không?

Lo mất tiền, nhiều khách hàng tìm đến trụ sở công ty Alibaba - Ảnh 1.

Đại diện công ty Alibab a tiếp các khách đến hỏi quyền lợi của mình sáng 19-9 - Ảnh: MINH HÒA

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ rất sớm, nhiều khách hàng ở các tỉnh, thành bỏ tiền đầu tư mua đất tại các dự án của Alibaba nghe thông tin lãnh đạo công ty này bị bắt đã tập trung quanh trụ sở.

Vợ chồng ông M từ Bình Dương đến Thủ Đức lúc hơn 8h sáng.

"Tối qua giờ mất ngủ vì lo lắng. Bao nhiêu tiền dành dụm của vợ chồng tôi đều đổ vô đây hết, không biết có cơ hội nhận lại được không?" - ông M đặt câu hỏi với mọi người.

Ông cho biết gia đình mua một lô đất của công ty Alibaba giá hơn 300 triệu đồng ở Hồ Tràm (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu). Theo đó, còn 3 tháng nữa mới đến hạn nhận tiền lãi và gốc theo hợp đồng. Giờ giám đốc công ty bị bắt, cơ hội được nhận lại tiền quá mong manh.

Ông Hoàng, một khách hàng khác, cho biết 6 tháng nữa hợp đồng của ông mới đến hạn nhận tiền. Ông kể khi tìm hiểu mua đất, công ty nói rõ đất do công ty mua nhưng đứng tên cá nhân. Sau khi làm thủ tục phân lô tách thửa sẽ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

"Vì vậy khi báo chí đăng công ty Alibaba không đứng tên đất ở vị trí các dự án, chúng tôi không lo lắng gì. Giờ anh em ông Luyện bị bắt, ai cũng bất ngờ, chắc cơ hội lấy được tiền không nhiều", ông Hoàng nói.

Một nam khách hàng thắc mắc việc anh mua đất một dự án ở Đồng Nai của công ty Alibaba và trên hợp đồng ghi là đất thổ cư, nhưng khi mang hợp đồng đến hỏi cơ quan chức năng có thẩm quyền thì được trả lời là đất trồng cây xanh cách ly và không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Khi anh liên hệ công ty để hỏi về vấn đề trên thì từng bị cho "leo cây".

Lo mất tiền, nhiều khách hàng tìm đến trụ sở công ty Alibaba - Ảnh 2.

Khách hàng làm theo mẫu đơn công ty Alibaba đưa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong khi đó, các nhân viên kinh doanh của công ty Alibaba ra sức trấn an khách hàng.

"Hiện giờ, tụi em không thanh toán được vì toàn bộ tài liệu, máy tính, hợp đồng, két sắt… đã bị công an thu giữ hết. Việc điều tra là của công an, giai đoạn công ty đang khó khăn mình đồng lòng với công ty để giúp công ty vượt khó", một nhân viên nói.

Tuy nhiên, khi khách hàng hỏi chừng nào họ nhận được tiền thì không ai trả lời được mà mời lên hội trường để nghe lãnh đạo công ty nói chuyện.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Như, phó tổng Đối ngoại và đào tạo của công ty Alibaba, trấn an: "Công ty đang tìm cách giải quyết, trường hợp xấu nhất, lãnh đạo có bị bắt, chúng tôi cũng sẽ đền tiền cho quý vị".

Đến 12h trưa nay (19-9), vẫn còn không ít khách hàng chờ phía trước công ty Alibaba để dò hỏi thông tin về việc đầu tư của mình.

Lo mất tiền, nhiều khách hàng tìm đến trụ sở công ty Alibaba - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thái Luyện bị đưa ra xe biển xanh sau nửa đêm 18-9 - Ảnh: CTV

Trước đó, căn cứ chỉ đạo của Bộ Công an và kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (ở TP.HCM) và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, tổng giám đốc Công ty Alibaba, ngụ Gia Lai, tạm trú quận Thủ Đức) để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng tiến hành các thủ tục khám xét, bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) để điều tra liên quan vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Alibaba. Ông Luyện là anh ruột của bị can Lĩnh.

Những dự án của Alibaba Những dự án của Alibaba 'ma' như thế nào?

TTO - Nhiều dự án phân lô đất nông nghiệp được rao bán rầm rộ ở nhiều tỉnh miền Đông Nam Bộ, trong đó Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba chuyên phân phối dự án ma khiến chính quyền phải đau đầu.

NGỌC HÀ - MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên