01/08/2020 19:49 GMT+7

Lo dịch lây lan, hai đám tang ở Hội An làm gọn nhẹ, chôn cất sớm

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Chiều 1-8, phó chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Lanh cho biết đã cử lực lượng giám sát, vận động hai gia đình có lễ tang cho người thân ở TP Hội An tổ chức gọn nhẹ, không tập trung đông người để phòng COVID-19 lây lan.

Lo dịch lây lan, hai đám tang ở Hội An làm gọn nhẹ, chôn cất sớm - Ảnh 1.

Khu vực An Hội, Đồng Hiệp, Hội An đang bị phong tỏa nhiều ngày nay - Ảnh: B.D

Với sự vào cuộc của chính quyền, người dân đã đồng ý mai táng sớm người qua đời so với lịch dự kiến.

Đáng chú ý, theo ông Lanh, một trong hai người qua đời là một cụ già có hộ khẩu tại phường Cẩm An. Người này được điều trị một thời gian dài tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, nơi đã ghi nhận một số ca dương tính với COVID-19.

Tối 31-7 khi được xác định là qua đời do bệnh lý, người thân đã tổ chức xe đưa thi thể người này về gia đình ở Cẩm An để mai táng.

Quy trình vận chuyển bệnh nhân được làm hết sức nghiêm ngặt. Toàn bộ xe chở thi thể, lực lượng làm nhiệm vụ được khử trùng, người mất cũng được làm các xét nghiệm kỹ để xác định không nhiễm COVID-19 trước khi về bàn giao cho gia đình.

Đau xót nhất là khi xe ra khỏi viện, một người con trai của người vừa qua đời này buộc phải ở lại bệnh viện để cách ly, không thể về dự tang cha.

Lo dịch lây lan, hai đám tang ở Hội An làm gọn nhẹ, chôn cất sớm - Ảnh 2.

Một khu dân cư trong phố cổ Hội An đang bị phong tỏa để ngăn dịch lây lan - Ảnh: B.D

Một trường hợp khác đang chuẩn bị chôn cất là một người lớn tuổi tại Minh An. Người này qua đời tại địa phương và được gia đình làm tang lễ.

Khi nắm thông tin, chính quyền cũng cử cán bộ xuống vận động, giám sát gia đình thực hiện các biện pháp giãn cách, sát khuẩn phòng dịch.

"Sau khi được vận động, cả hai gia đình đã đồng ý đưa tang người thân sớm so với lịch trước đó, không đón tiếp tang sự đông người, các thủ tục cũng được gói gọn lại, các hộ gia đình và cộng đồng chỉ cử người đến viếng, giữ khoảng cách để cùng cộng đồng dập dịch" - ông Lanh nói.

Lo dịch lây lan, hai đám tang ở Hội An làm gọn nhẹ, chôn cất sớm - Ảnh 3.

Hội An không một bóng người trong nhiều ngày qua - Ảnh: B.D

Tính đến ngày 1-8, Hội An đã ghi nhận 11 ca dương tính với COVID-19. Các trường hợp tiếp xúc diện F1, F2 cũng đã được thống kê, khoanh vùng và đưa đi cách ly.

Phó chủ tịch UBND TP Hội An cho biết đáng lo ngại là hiện đã có một số người dân sống tại đảo Cù Lao Chàm được xác định là tiếp xúc gần với một bệnh nhân dương tính, những người này đã được đưa đi cách ly.

Hội An phong tỏa một tuyến phố trung tâm vì có người nhiễm COVID-19 Hội An phong tỏa một tuyến phố trung tâm vì có người nhiễm COVID-19

TTO - Chiều 30-7, ông Nguyễn Văn Lanh - phó chủ tịch UBND TP Hội An - cho biết đã cho phong tỏa khối phố An Hội, phường Minh An, sau khi ghi nhận các ca dương tính và thêm 5 ca nghi nhiễm, nhiều trường hợp diện F1.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên