21/12/2017 16:04 GMT+7

Liên kết giữa các địa phương còn mang dáng dấp thủ tục hành chính, xã giao

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Hạo thẳng thắn nhìn nhận như vậy tại hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Bến Tre và TP.HCM giai đoạn 2009 - 2017, ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018 - 2021.

Liên kết giữa các địa phương còn mang dáng dấp thủ tục hành chính, xã giao - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng ký kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa 2 tỉnh thành giai đoạn 2018 - 2021 - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Tôi có cảm giác dường như nội dung liên kết vẫn còn khá đơn điệu, cách thức liên kết vẫn còn lúng túng, chưa đạt được như kỳ vọng. Dường như những liên kết của chúng ta có dáng dấp thủ tục hành chính nhiều hơn, mang tính chất xã giao nhiều hơn, với ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn”

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre VÕ THÀNH HẠO

Hội nghị tổ chức tại Bến Tre ngày 21-12.

Ông Hạo nhìn nhận TP.HCM là trung tâm phát triển kinh tế của không chỉ khu vực phía Nam mà còn của cả nước. Do đó liên kết với TP.HCM là yêu cầu sống còn, là xu thế tất yếu của tất cả các tỉnh trong khu vực và ngược lại.

"Ngược lại nghĩa là nếu TP.HCM không liên kết thì TP cũng khó mà phát triển" - ông Hạo nói.

Tuy nhiên, theo ông Hạo, bên cạnh những đạt được thì còn những hạn chế nhất định.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Minh Cảnh, giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư tỉnh Bến Tre, chặng đường liên kết 8 năm cũng bộc lộ những mặt hạn chế như chương trình hợp tác chưa thể hiện tính liên tục, sự liên kết, hỗ trợ giữa các đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên.

Tiến độ thực hiện chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu bức xúc của địa phương, chủ yếu tập trung vào học tập, trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước, thiếu chiều sâu, hiệu quả thiết thực thấp, chưa khai thác được thế mạnh của hai địa phương.

Hợp tác chỉ dừng lại ở mức độ nguyên tắc, chưa được cụ thể bằng các chương trình, kế hoạch 5 năm và hằng năm...

Nhìn nhận vấn đề, ông Sử Ngọc Anh, giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư TP.HCM, cho rằng để hợp tác có hiệu quả trong thời gian tới, mỗi địa phương cử một phó chủ tịch UBND tỉnh, TP trực tiếp chỉ đạo chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội đã được hai bên ký thỏa thuận.

Còn ông Võ Thành Hạo cho rằng đã đến lúc cần phải hướng tới một tầm nhìn mới có sức mạnh liên kết, trong đó phải rõ được ba vấn đề: chủ thể liên kết là ai, nội hàm liên kết là gì, phương thức liên kết như thế nào.

Phải đặt mối liên kết giữa TP.HCM với Bến Tre cũng như các tỉnh thành khác trong mối liên kết toàn cầu. Trong đó xác định được TP.HCM trong phân khúc nào, các tỉnh trong phân khúc nào, phân khúc nào là của chính quyền, phân khúc nào là của doanh nghiệp, phân khúc nào là của người dân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân - bí thư Thành ủy TP.HCM - đánh giá cao những thành tựu hai địa phương đạt được trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung giữa hai địa phương.

"Trong giai đoạn tiếp theo 2018 - 2021, tôi đề nghị hai địa phương cần tập trung xây dựng nội dung hợp tác cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bến Tre và TP.HCM.

Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp của hai địa phương tích cực tham gia thực hiện các hoạt động kết nối; cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, góp phần tăng trưởng kinh tế của hai địa phương.

Trong giai đoạn này, hai địa phương cần phối hợp phát triển xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới để đẩy mạnh chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp" - ông Nhân nói.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên